Phó thủ tướng Lê Văn Thành: Mục tiêu GDP tăng 6-6,5% gặp nhiều thách thức

Theo Phó thủ tướng Lê Văn Thành, nền kinh tế tiềm ẩn áp lực lạm phát tăng cao và kế hoạch tăng trưởng kinh tế đạt 6-6,5% gặp nhiều thách thức.

Hôm nay 23/5, Phó thủ tướng Lê Văn Thành, báo cáo trước Quốc hội kết quả bổ sung phát triển kinh tế xã hội năm 2021; thực hiện các tháng đầu năm 2022. Trong đó có kế hoạch tăng trưởng kinh tế.

Theo đánh giá của Chính phủ, những tháng đầu năm 2022, nền kinh tế bước đầu có sự phục hồi tích cực với tổng thu ngân sách 4 tháng là 657.400 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2021. Đến giữa tháng 5, tín dụng tăng gần 7,2% so với cuối 2021 và tăng 17% cùng kỳ năm 2021.

Việt Nam xuất siêu 2,53 tỷ USD, tăng gần một tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Vốn FDI đăng ký tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần 4 tháng đầu năm tăng gần 2 lần. Vốn nước ngoài thực hiện cũng tăng gần 8%, điều này phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư nước ngoài vào sự phục hồi tăng trưởng của Việt Nam.

gdp.jpg
CPI tháng 4 tăng 2,64% so với cùng kỳ năm trước, thấp nhất cùng kỳ 5 năm qua.

Tính chung 4 tháng, 80.500 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng gần 27% cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, CPI tháng 4 tăng 2,64% so với cùng kỳ năm trước, thấp nhất cùng kỳ 5 năm qua. Theo Chính phủ, nền kinh tế tiềm ẩn áp lực lạm phát tăng cao khi nhu cầu trong nước phục hồi và mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6-6,5% là thách thức rất lớn.

Cùng với việc tăng giá nhập khẩu đầu vào, nhất là giá xăng dầu, chi phí vận tải, logistics, gián đoạn nguồn cung từ Trung Quốc, lao động thiếu hụt cục bộ... sẽ tác động tới nhiều chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm nay và năm sau.

Trong khi, xuất khẩu còn phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tỷ giá cũng đứng trước áp lực tăng tới đây do lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng cao, nhất là khi Fed tiếp tục có nhiều đợt tăng lãi suất, xung đột quân sự Nga - Ukraine kéo dài, giá nhập khẩu đầu vào tăng mạnh.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành còn cho biết, quy hoạch còn chậm và nhiều vướng mắc; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; quản lý tài sản công, đất đai, tài nguyên còn lãng phí... Các chương trình mục tiêu quốc gia và một số nội dung của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội triển khai còn chậm.

Chính phủ cũng nhìn nhận nguyên nhân chủ quan từ "chỉ đạo, điều hành có lúc, có nơi còn lơ là, mất cảnh giác, chủ quan, bị động, lúng túng hoặc cứng nhắc, chưa đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các tình huống cụ thể, đột xuất". Nó đã khiến cho việc phân tích, dự báo tình hình để có kịch bản ứng phó vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế còn hạn chế.

Tất cả những rủi ro sẽ tạo áp lực lớn lên điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát cả năm 2022, làm giảm hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Mục tiêu GDP tăng 6-6,5% gặp nhiều thách thức.

Theo Đời sống
Sá sùng giá rẻ bất ngờ?

Sá sùng giá rẻ bất ngờ?

Sá sùng có giá bán lên tới 5 triệu đồng/kg. Tuy nhiên thị trường hiện nay, loại hải sản quý hiếm này được rao bán tràn lan với giá rẻ bất ngờ.
back to top