Phát hiện hơn 1 tấn khẩu trang tái chế không đảm bảo chất lượng

Khoảng 11 giờ ngày 22/8, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng ngành chức năng Đồng Nai tiến hành kiểm tra đột xuất căn nhà của Nguyễn Đăng Giang (sinh năm 1972, quê tỉnh Lâm Đồng) ở khu phố 7, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, phát hiện hơn 1 tấn khẩu trang tái chế chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà Nguyễn Đăng Giang đang tái chế số lượng lớn khẩu trang y tế các loại cùng 54 bao tải khẩu trang đã tái chế xong, chất thành nhiều đống. Tiếp tục kiểm tra các phòng nhà trọ và nhà dân bên cạnh, ngành chức năng thu giữ thêm 29 bao tải khẩu trang đã qua tái chế. Kiểm đếm cho thấy, toàn bộ số khẩu trang y tế tái chế là hơn 237.000 chiếc với trọng lượng trên 1.000 kg.

Làm việc với ngành chức năng, Nguyễn Đăng Giang không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ liên quan đến số khẩu trang này. Bước đầu, Giang khai nhận đã thu mua khẩu trang phế liệu từ nhiều cơ sở tại TP Hồ Chí Minh với giá 1.500 đồng/kg. Sau đó, Giang đưa về Đồng Nai thuê người dân địa phương và công nhân đang sống tại các khu nhà trọ lân cận giặt ủi và nối vá lại dây đeo, người làm được trả 8.000 đồng/kg. Sau khi hoàn thành tái chế, Giang đưa số khẩu trang này về các tỉnh Tây Nam Bộ bán với giá rẻ.

Theo lực lượng chức năng, khẩu trang do Nguyễn Đăng Giang tái chế có nguồn gốc từ phế liệu, do các cơ sở làm khẩu trang loại thải, thậm chí không loại trừ khả năng Giang thu gom cả khẩu trang đã qua sử dụng. Khẩu trang này không đảm bảo chất lượng, nếu sử dụng sẽ rất nguy hiểm.

Hiện toàn bộ số khẩu trang trên đã được lực lượng chức năng niêm phong, tịch thu. Công an thành phố Biên Hòa đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Theo baotintuc.vn
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top