Phát ban, cước mùa đông cẩn thận nhiễm COVID-19 Omicron

Hầu hết những người nhiễm Omicron có các triệu chứng giống cảm lạnh. Một số người mắc phải biến thể COVID-19 mới Omicron có biểu hiện cảnh báo trên da như sẩn ngứa, phát ban và cước mùa đông.

Theo Ứng dụng Nghiên cứu triệu chứng COVID-19, những người nhiễm biến thể Omicron thường xuất hiện các triệu chứng trong vòng 48 giờ sau khi tiếp xúc nguồn bệnh.

Họ thường bị sổ mũi, đau họng, nhức đầu, mệt mỏi, hắt hơi, đau vùng thắt lưng, nhức mỏi cơ, đổ mồ hôi ban đêm... và đặc biệt, các chuyên gia cũng khuyến cáo mọi người nên để ý đến 3 biểu hiện trên da.

Sần ngứa

Vết phát ban thường xuất hiện đột ngột, dạng các nốt sần rất ngứa. Bệnh nhân bắt đầu ngứa dữ dội ở lòng bàn tay hoặc bàn chân. Hiện tượng phổ biến ở trẻ em.

Tuy nhiên, các bệnh nhiễm trùng, bao gồm cả cảm lạnh thông thường, cũng dẫn đến phát ban. Vì vậy, nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về các triệu chứng của mình, tốt nhất bạn nên làm xét nghiệm SARS-CoV-2 để xác định xem có cần phải cách ly hay không.

ba-dau-hieu-tren-da-canh-bao-nhiem-bien-the-omicron-1.jpg
Biểu hiện trên da ở người nhiễm COVID-19 Omicron

Phát ban nhiệt

Loại thứ hai giống như phát ban nhiệt (rôm sảy, ban đỏ xảy ra khi cơ thể bị nóng) nổi lên khắp người. Tình trạng này xuất hiện nhiều ở khuỷu tay, đầu gối, mu bàn tay và bàn chân. Dấu hiệu này trước đây được cảnh báo ở trẻ em, hiện mới có nhiều ở người lớn.

Tiến sĩ David Lloyd ghi nhận khoảng 15% người trẻ nhiễm Omicron có các vết phát ban. Họ cũng bị mệt mỏi, đau đầu và chán ăn. Đây cũng là các triệu chứng phổ biến nhất ở người lớn nhiễm biến thể mới.

Cước

Tình trạng nhiễm Omicron là phát ban tương tự như bị cước vào mùa đông. Một số bệnh nhân có các mảng đau đổi màu đỏ, tím, phồng rộp. Biểu hiện bệnh tương tự như ngón chân COVID. Đây vốn là một triệu chứng được ghi nhận ở những người mắc các biến thể trước đây.

Vấn đề này xuất hiện ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến ở trẻ nhỏ và nhóm thiếu niên nhiều hơn. Khi đó, ngón chân bị viêm sưng đỏ kèm theo phát ban.

Theo Đời sống
back to top