Phần lớn đại dương vẫn chưa được khám phá

(khoahocdoisong.vn) - Con người đã tìm hiểu khám phá hết đại dương chưa?

Hỏi: Con người đã tìm hiểu khám phá hết đại dương chưa?

Hoàng Đức Minh (Hà Nội)

Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ TN&MT: Để theo dõi tình trạng hiện tại của đại dương, và theo dõi cách đại dương ấm lên và thay đổi như thế nào, các cơ quan liên chính phủ đã đầu tư hệ thống quan trắc bao gồm mạng lưới phao trôi, tàu và các quan trắc khác. Hiện hơn 3.000 phao trôi đang cung cấp dữ liệu liên tục từ 2.000m phía trên của đại dương, những dữ liệu này sau đó được phân phối tự do cho các quốc gia. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và Ủy ban Hải dương học liên chính phủ IOC cùng hợp tác để hỗ trợ Ban Hợp tác phao dữ liệu với mạng lưới phao. Mặc dù khoa học công nghệ phát triển và đã có nhiều tiến bộ, nhưng phần lớn đại dương vẫn chưa được kiểm tra. Do vậy, chúng ta cần có những quan trắc lâu dài và bền vững hơn để hiểu rõ hơn, dự đoán và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ những thay đổi do tự nhiên và con người gây ra trong môi trường toàn cầu.

Theo Đời sống
back to top