Phản công thất bại, quân đội Ukraine mất hàng chục xe tăng và thiết giáp ở vùng Zaporozhie

Trên chiến tuyến trong vùng Zaporozhie, các trận chiến ác liệt vẫn tiếp tục. Quân đội Ukraine tổ chức phản công, nhưng tổn thất nặng về binh lực và tăng thiết giáp.

Khi quân đội Nga không thực hiện tấn công trong khu vực, quân đội Ukraine tập trung binh lực tiến hành cuộc phản công.

Cuộc phản kích quy mô lớn của quân đội Ukraine gặp phải đòn tập kích dữ dội và bị bẻ gãy, các đơn vị quân đội Ukraine tổn thất lớn.

Nhưng không có thông tin nào về cuộc tấn công thất bại này từ phía truyền thông Ukraine.

Quân đội Ukraine tổ chức một cuộc phản công vào khu vực làng Vishnevoye ngày 14/5. Ảnh South Front

Ngày 17/5, Bộ Quốc phòng Nga công bố các chi tiết cuộc tấn công của quân đội Ukraine.

Quân đội Nga bẻ gãy cuộc phản công của lực lượng Ukraine, phá hủy hàng chục xe tăng, thiết giáp. Video RIA. Novosti.

Cuộc phản công của quân đội Ukraine diễn ra gần làng Vishnevoye trong vùng Zaporozhye ngày 14/5. Lực lượng Ukraine sử dụng 2 tiểu đoàn bộ binh cơ giới trên xe chiến đấu bộ binh, cùng với xe tăng yểm trợ, tiến công vào chiến tuyến của quân đội Nga.

Các phương tiện tình báo kỹ thuật và máy bay không người lái (UAV) trinh sát Nga đã theo dõi mọi hoạt động của lực lượng này từ khi chuẩn bị cho đến khi triển khai đội hình tiến công hành tiến.

Lực lượng phản công của quân đội Ukraine rơi vào trận địa phục kích hỏa lực, bị các UAV vũ trang và các đơn vị pháo binh Nga đánh phá dữ dội, phá hủy đội hình ngay trên tuyến tấn công.

Sau đó, xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các loại vũ khí chống tăng của Nga đánh tiêu diệt các xe chiến đấu còn lại.

Tổn thất nặng nề, quân đội Ukraine buộc phải rút lui. Xe tăng và xe chiến đấu bộ binh Ukraine khi thoát ly chiến trường tiếp tục bị pháo binh truy kích tiêu diệt.

Khẩu đội pháo tự hành Msta-S chiến đấu trên chiến trường Ukraine. Video RIA.Novosti

Kết quả cuộc phản công bất thành, quân đội Ukraine mất 26 xe tăng và 12 xe chiến đấu bộ binh BMP, khoảng 100 dân quân bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top