Phân biệt bức xạ và phóng xạ

(khoahocdoisong.vn) - Hầu hết các chất phóng xạ có đời sống dài đều sinh ra trước khi có Trái đất, vì vậy một lượng xạ luôn tồn tại là điều bình thường không thể tránh khỏi.

Hỏi: Bức xạ và phóng xạ có giống nhau không?

Nguyễn Mạnh Hà (Hà Nội)

TS Lê Doãn Phác, Viện Năng lượng Nguyên tử: Bức xạ có khắp nơi trong môi trường và đa số đều đến từ tự nhiên. Trong khi phóng xạ thì khác, hầu hết các chất phóng xạ có đời sống dài đều sinh ra trước khi có Trái đất, vì vậy một lượng xạ luôn tồn tại là điều bình thường không thể tránh khỏi.

Trong thế kỷ vừa qua, phông phóng xạ đã tăng lên không ngừng do các hoạt động như thử vũ khí hạt nhân và phát điện hạt nhân. Mức độ phóng xạ phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Địa điểm, thành phần của đất, vật liệu xây dựng, mùa, vĩ độ, và mức độ nào đấy nữa là điều kiện thời tiết: mưa, tuyết, áp suất cao, thấp, hướng gió… Bản chất của phóng xạ là bức xạ nhân tạo. Tuy nhiên, hầu hết các chất phóng xạ sinh ra từ phân hạch hạt nhân nằm trong chất thải phóng xạ và được lưu giữ cách biệt với môi trường.

Theo Đời sống
back to top