Phá hủy 2 khu công nghiệp dầu, Houthi mở rộng du kích chiến ở cả Yemen và Ả rập Xê út

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 16.09.2019, lực lượng Houthi tiến hành nhiều cuộc tấn công vào Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu trên nhiều địa bàn khác nhau trong và ngoài lãnh thổ Yemen.

Trên địa phận tỉnh Asir thuộc Ả rập Xê út, Houthi phóng 1 tên lửa pháo binh Zilzal-1 vào địa điểm tập trung quân của Liên minh quân sự vùng Vịnh tại cửa khẩu  Alab. Một nhóm quân Houthi sử dụng súng máy phòng không 12,7 mm bắn vào binh sĩ Liên minh trong địa phận quận Majazah.

Trên khu vực phía đông núi Adoud của tỉnh Jizan thuộc Ả rập Xê út, lực lượng Houthi chặn đứng một cuộc tấn công của quân đội Ả rập Xê út, đồng thời tấn công vị trí tập trung quân của Liên minh quân sự vùng Vịnh bằng pháo không giật và tên lửa pháo binh Zilzal-1 1, gây tổn thất nặng nề về sinh lực và vũ khí trang bị. 2 binh sĩ Liên minh bị bắn tỉa trong khu vực núi Qais.

Tại Yemen, trên chiến trường tỉnh Najran, công binh Houthi đánh mìn vệ đường một xe quân sự Liên minh quân sự ở quận al-Hammad, diệt và làm bị thương binh sĩ trên xe.

Tỉnh Hajjah, lực lượng Houthi phóng 1 tên lửa Zilzal-1 và sử dụng pháo không giật bắn liên tiếp vào vị trí tập trung binh lực của quân đội Liên minh ở quận Hayran, diệt và làm bị thương nhiều binh sĩ.

Trong cuộc tấn công cùng ngày, lực lượng Houthi tiêu diệt 9 binh sĩ thuộc Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu trên vùng khai thác mỏ dầu phía tây Harradh thuộc tỉnh Al-Hasa, Ả rập Xê út. 

Pháo binh chiến trường của Houthi tiến hành nhiều cuộc tập kích hỏa lực bằng pháo binh, tên lửa mặt đất phía nam và phía tây địa phận khu vực Harradh và Hayran.

Trên chiến trường khu vực biên giới Yemen, lực lượng pháo không giật và tên lửa tấn công vào khu vực đông bắc tam giác Ahem, trại Al-Mas trong địa phận Marib tỉnh Hajjah, diệt và làm bị thương một số chỉ huy chiến trường thuộc Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu.

Trong địa phận tỉnh Al-Jawf, công binh Houthi tấn công một xe quân sự của Liên minh trong địa phận khu vực Ham bằng mìn vệ đường, phá hủy phương tiện và diệt toàn bộ binh sĩ trên xe.

Sau chiến thắng lớn tấn công vào hai khu công nghiệp sản xuất dầu của Ả rập Xê út, lực lượng Houthi triển khai một chiến dịch du kích chiến trên khắp các vùng chiến trường, tiêu diệt, tiêu hao binh lực và phương tiện chiến tranh của Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu.

Lực lượng Houthi tấn công đánh chiếm liên tiếp 3 cao điểm của quân đội Ả rập Xê út ở phía đông Jahfan, tỉnh Jizan

Theo TGO
back to top