Phà biển từ TPHCM đi Vũng Tàu hoạt động

(khoahocdoisong.vn) - Tuyến phà biển này dự kiến sẽ đi vào hoạt động chính thức vào ngày 29/12/2020, sau 4 ngày hoạt động thử nghiệm.

Thông tin từ sở GTVT TP.HCM, phà biển xuất phát từ huyện Cần Giờ (TPHCM) đi Vũng Tàu có giá vé dự kiến 60.000 - 70.000đ/khách. Tùy vào khách sử dụng xe máy, xe tải, ô tô hay đi bộ, đơn vị sẽ xây dựng từng loại giá vé khác nhau. 

Theo ông Nguyễn Quốc Chánh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quốc Chánh (chủ đầu tư), phà hoạt động trên tuyến được thiết kế hai thân, dài 45m, rộng 1m, tốc độ tối đa 24 hải lý (hơn 43km/h), chở cả khách và hàng hóa. Dự kiến thời gian đầu, hai phà cỡ lớn hoạt động chở được 350 người, 20 ô tô, 100 xe máy cùng hàng hóa. Mỗi ngày có 24 chuyến, mỗi chuyến cách nhau 60 phút.

Thời gian phà đi từ TPHCM xuống Vũng Tàu chỉ hết 30 phút, thay vì 3h như trước đây. Tuyến phà biển này cũng giúp chi khách hàng từ Long An, Tiền Giang đến Vũng Tàu, thay cho đường bộ qua cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Người dân 2 tỉnh có thể đi từ huyện Cần Giuộc (Long An) qua phà Cần Giờ - Cần Giuộc, đi tiếp khoảng 40 km đến bến Tắc Suất, trong khoảng 2 giờ 30 phút.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TPHCM nhấn mạnh, đây là tuyến phà biển đầu tiên từ TPHCM đi Vũng Tàu được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa. Việc đưa tuyến phà đi vào hoạt động đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa liên tỉnh. Ngoài ra, du lịch đường thủy cũng được tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ.

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top