Papua New Guinea: Đất nước của bươm bướm

Chỉ với 5 triệu dân nhưng Papua New Guinea có tới hơn 850 ngôn ngữ thổ dân. Đặc biệt nơi đây còn có hệ sinh thái được cho là phong phú nhất thế giới, trong đó hơn 55% loài bướm trên thế giới đều được tìm thấy tại Papua New Guinea.

Với địa lý đặc biệt, đất nước Papua New Guinea chưa được nhiều người biết đến. Về kinh tế, ở nhiều nơi trên đất nước đặc biệt này còn không dùng tiền tệ để trao đổi mà dùng hiện vật.

Papua New Guinea có rất nhiều loài bướm quý.

Ví dụ, một ấu trùng của loài bướm Goliath birdwing có thể có giá trị tương đương bằng 4 bao coffee ở ngôi làng Gumi.

Mặc dù con người bản địa nơi đây có thể tự cung tự cấp về lương thực thực phẩm, nhưng họ vẫn cần đến thuốc men hay một số sản phẩm khác từ bên ngoài như muối, đường…

Đất nước Papua New Guinea có rất nhiều dân tộc và ngôn ngữ thổ dân.

Hiếm có nơi nào mà côn trùng, nhất là các loại bươm bướm lại phát triển đa dạng như tại Papua New Guinea. Trong số 820 loài bướm đã được nhận dạng thì tới 55% được xác định chỉ có ở Papua New Guinea, trong đó bao gồm cả loài bướm lớn nhất thế giới Ornithoptera alexandrae.

Nhiều nơi người dân tạo ra những nông trại bươm bướm nhằm nuôi dưỡng, bảo vệ loài bươm bướm như một hình thức làm nông nghiệp cũng như bảo vệ hệ sinh thái của Papua New Guinea.

Năm 2006, một mẫu vật của loài bướm Goliath birdwing đã được bán ở Đài Loan với giá 28.000 USD (tương đương khoảng 636 triệu VNĐ – giá bán cao nhất cho một mẫu vật bươm bướm lúc bấy giờ).

Có thể nói những loại bướm quý hiếm ở quốc gia này chẳng khác nào “kim cương, đá quý”.

Người dân bản địa có thể bắt bươm bướm trong các khu rừng hay thậm chí nuôi chúng trong nông trại, sau đó mang “sản phẩm” của mình tới Insect Farming and Trading Agency (một tổ chức kiểm soát của chính phủ mở ra từ năm 1974) để trao đổi hàng hóa.

Papua New Guinea thu lợi nhận hàng năm rất tốt từ việc khai thác, xuất khẩu mẫu vật bươm bướm.

Ban đầu, mới chỉ có chưa tới 30 ngôi làng và 2 tỉnh được ứng dụng hình thức trao đổi này, nhưng từ năm 1978 đã có tới 500 ngôi làng và 10 tỉnh xây dựng, phát triển mô hình này – dưới sự hướng dẫn của tổ chức Insect Farming and Trading Agency.

Papua New Guinea thu lợi nhận hàng năm rất tốt từ việc khai thác, xuất khẩu mẫu vật bươm bướm cùng nhiều loại côn trùng khác ra thế giới.

Có lẽ cùng vì thế mà giữa tháng 9 hằng năm, người dân bản địa ở đây lại tổ chức cuộc thi sắc đẹp lấy ý tưởng từ loài bướm nhằm tôn vinh chúng, sản phẩm kỳ diệu mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng quốc gia này.

Hoàng Bách (tổng hợp)

Theo Đời sống
back to top