Ông Nguyễn Anh Dũng được chỉ định làm Bí thư huyện Mỹ Đức, sau một năm làm Chánh Văn phòng UBND Hà Nội

Ông Nguyễn Anh Dũng, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ bí thư Huyện ủy Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.
chanhvanphong.jpg
Ông Nguyễn Anh Dũng, Chánh Văn phòng UBND Hà Nội về làm Bí thư huyện Mỹ Đức

Ngày 24/3, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, ông Nguyễn Ngọc Việt được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy cũng điều động, phân công ông Nguyễn Anh Dũng, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội đến nhận công tác tại Huyện ủy Mỹ Đức. Chỉ định ông Nguyễn Anh Dũng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, vào tháng 2/2021, ông Nguyễn Anh Dũng (sinh ngày 6/10/1976) Thành ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ được bổ nhiệm đến nhận công tác tại Văn phòng UBND thành phố, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND TP thay cho ông Vũ Đăng Định.

Còn ông Vũ Đăng Định được điều động giữ chức Bí thư Quận uỷ Hoàn Kiếm.

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top