Ông Lê Trương Hải Hiếu làm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12, được bầu giữ chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM khoá X với 78/85 phiếu, đạt tỷ lệ 82,928%.

Sáng 24/6, các đại biểu HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kỳ họp thứ nhất của HĐND TP để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Tại kỳ họp, 86/94 đại biểu có mặt đã bầu chức danh phó chủ tịch HĐND TP, các trưởng ban và phó trưởng ban HĐND TP.HCM.

Với kết quả 83/86 phiếu bầu, đạt 95,51%, ông Nguyễn Văn Dũng đã tái đắc cử chức danh Phó chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong chương trình hành động của mình, ông Dũng cam kết tập thực hiện những gì đã hứa với cử tri khi ứng cử đại biểu HĐND TP; thực hiện tốt tiếp xúc cử tri, kịp thời chuyển ý kiến cử tri đến cơ quan chức năng xem xét.

bau cac truong ban,  pho ban HDND khoa X anh 1

Ông Nguyễn Văn Dũng tái đắc cử chức danh Phó chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: HCMC.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.HCM đã bầu 4 trưởng ban và các phó trưởng ban HĐND khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12, được bầu giữ chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM khoá X với 78/85 phiếu, đạt tỷ lệ 82,928%.

Ông Huỳnh Thanh Hùng, Phó chủ tịch HĐND quận Bình Tân nhiệm kỳ 2016-2021 và bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Phó ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP khoá IX, trúng cử chức danh Phó ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM khoá X, với số phiếu lần lượt là 84/85 (tỷ lệ 89,36%) và 83/85 (tỷ lệ 88,3%).

Ông Cao Thanh Bình, Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM trúng cử chức Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND TP khoá X với 82/86 phiếu, đạt tỷ lệ 87,23%.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó ban Đô thị HĐND TP khoá IX và bà Trần Hải Yến, Phó ban Văn hoá – Xã hội HĐND TP khoá IX, trúng cử chức danh Phó ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP khoá X, với 85/86 phiếu (tỷ lệ 90,43%) và 84/86 phiếu (tỷ lệ 89,36%).

Ở ban Đô thị HĐND TP khoá X, bà Nguyễn Thị Thanh Vân tái đắc cử chức Trưởng ban với 85/86 phiếu, đạt tỷ lệ 90,43% tổng số đại biểu.

Ông Huỳnh Hồng Thanh, Phó ban Đường sắt đô thị TP.HCM và ông Lê Xuân Viên, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM, trúng cử chức danh Phó ban Đô thị HĐND TP khoá X lần lượt là 85/86 phiếu (tỷ lệ 90,43%) và 83/86 phiếu (tỷ lệ 88,3%).

Ở ban Pháp chế HĐND TP khoá X, bà Phạm Quỳnh Anh tái đắc cử Trưởng ban với 85/86 phiếu, đạt tỷ lệ 90,43% tổng đại biểu.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Phó ban Văn hoá - Xã hội HĐND TP khoá IX và ông Lê Minh Đức, Phó ban Pháp chế HĐND TP khoá IX, trúng cử chức danh Phó ban Pháp chế HĐND TP khoá X với 85/86 phiếu (tỷ lệ 90,43%).

Thay mặt các đại biểu trúng cử phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, nhìn nhận đây là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao mà các đại biểu đã giao.

Bà Nguyễn Thị Lệ hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng các kỳ họp và hoạt động giám sát, tham vấn của HĐND; đồng thời phát huy kết quả, kinh nghiệm, không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND TP khoá X.

 
Theo zingnews.vn
back to top