Ông Lê Hùng Sơn Bí thư huyện uỷ Cô Tô bị bãi nhiệm đại biểu HĐND

Tại kỳ họp thứ sáu (chiều 9/2), ông Lê Hùng Sơn Sơn, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Cô Tô đã bị HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14 bãi nhiệm vì "vi phạm nghiêm trọng về đạo đức, lối sống".
lehungson.jpg

Bí thư huyện uỷ Cô Tô Lê Hùng Sơn bị bãi nhiệm đại biểu HĐND

Ông Sơn bị bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND sau bị bị xác định có hành vi vi phạm quy chế làm việc, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm nghiêm trọng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, quan hệ bất chính với cán bộ thuộc quyền.

Vi phạm của ông Lê Hùng Sơn đã gây bức xúc trong dư luận nhân dân và cử tri làm xấu hình ảnh tổ chức Đảng, tổ chức chính quyền. Cán bộ này đang bị đình chỉ công tác toàn bộ chức vụ và đang trong quá trình xem xét kỷ luật theo quy định.

Ông Lê Hùng Sơn sinh năm 1982, quê thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trình độ tiến sĩ quản lý kinh tế. Trước khi làm Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch huyện Cô Tô, ông Sơn từng làm Phó bí thư, rồi Bí thư Tỉnh Đoàn.

Theo Đời sống
Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. (Ảnh minh hoạ).

Hà Nội và TPHCM có không quá 5 phó chủ tịch UBND

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất ban hành Nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
back to top