Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu cao gấp 6 lần cùng kỳ

(khoahocdoisong.vn) - Theo Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2019, Việt Nam nhập khẩu 75.437 ô tô nguyên chiếc các loại, trị giá 1,63 tỷ USD, gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ôtô 9 chỗ ngồi trở xuống xấp xỉ 55.000 chiếc.

Ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 5 thị trường chính là Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Riêng trong tháng 6, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có 7.145 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 136,9 triệu USD, chiếm 67,8% lượng xe nguyên chiếc các loại nhập khẩu.

Với kết quả này, xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã giảm 39% so với tháng trước. Nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ôtô trong 6 tháng đầu năm cũng đạt tới 1,95 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ.

Theo Đời sống
Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, NHNN cần thực hiện nghiêm túc các giải pháp bình ổn thị trường vàng. Cần khẩn trương rà soát, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 24/2012/NĐ-CP.
back to top