Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 47 tỷ đồng

Ngày 7/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã hoàn tất điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố bị can Phạm Thị Phượng (sinh năm 1988, trú tại thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2013 - 2020, Phượng là nhân viên Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Sơn Động. Lợi dụng vị trí làm việc, Phượng huy động vốn để đáo hạn ngân hàng và hứa hẹn trả lãi suất cao.

dt-phuong.jpg

Bị can Phạm Thị Phượng. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.

Do tin tưởng, nhiều người dân đã cho Phượng vay tiền. Tuy nhiên, người phụ nữ này lấy tiền vay được, cho người khác vay với lãi suất cao hơn, hưởng tiền chênh lệch để trả nợ cho chính bản thân.

Sau khoảng thời gian xoay vòng, Phượng mất khả năng chi trả. Cơ quan chức năng xác định bằng thủ đoạn trên, Phạm Thị Phượng đã lừa đảo, chiếm đoạt 47 tỷ đồng của 43 người.

Theo Đời sống
back to top