Nông nghiệp vẫn sẽ là trụ đỡ của nền kinh tế

(khoahocdoisong.vn) - Năm 2020, các ngành của nông nghiệp đều có tăng trưởng ấn tượng. Đáng chú ý, trong năm 2020, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo có giá cao nhất thế giới.

Điển hình, ngành trồng trọt có mức tăng trưởng gấp đôi năm 2019, từ 1% lên 2,5%, ngành chăn nuôi tăng trưởng 5,04%.

Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành khoảng 2,65%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 41,25 tỷ USD. Hơn 62% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%. Thu nhập của nông thôn đạt 43 triệu đồng/người/năm.

Nhiều chuyên gia cho rằng, xuất khẩu nông sản vẫn sẽ đóng vai trò xung kích trong lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2021. Và nông nghiệp sẽ vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế không chỉ năm 2021 mà còn nhiều năm tiếp theo.

Theo Đời sống
back to top