Ninh Bình: Xót xa nhà máy nước sạch tiền tỷ bỏ hoang nhiều năm

Nhà máy nước sạch Yên Quang (Ninh Bình) được đầu tư tiền tỷ. Sau khi vận hành chỉ có ít người sử dụng, kém hiệu quả nên bỏ hoang, gây lãng phí.
Ninh Binh: Xot xa nha may nuoc sach tien ty bo hoang nhieu nam
Theo phản ánh của người dân, trên địa bàn xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình hiện có một nhà máy nước sạch bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí ngân sách Nhà nước.
Ninh Binh: Xot xa nha may nuoc sach tien ty bo hoang nhieu nam-Hinh-2
Nhà máy nước sạch Yên Quang nằm ngay cạnh trụ sở UBND xã Yên Quang.
Ninh Binh: Xot xa nha may nuoc sach tien ty bo hoang nhieu nam-Hinh-3
Người dân cho biết, nhà máy nước sạch này dừng hoạt động từ năm 2015. Đến nay, nhà máy không có dấu hiệu hoạt động trở lại khiến máy móc được đầu tư rỉ sét, hư hỏng.
Ninh Binh: Xot xa nha may nuoc sach tien ty bo hoang nhieu nam-Hinh-4
Theo quan sát của phóng viên, máy móc, thiết bị, đường ống dù được đầu tư hiện đại nhưng không vận hành lâu ngày bắt đầu rỉ sét.
Ninh Binh: Xot xa nha may nuoc sach tien ty bo hoang nhieu nam-Hinh-5
Nhà máy nước sạch này gồm 2 khu nhà điều hành, 1 bể chứa nước, 1 bể xử lý nước, nhưng đang bị bỏ hoang.
Ninh Binh: Xot xa nha may nuoc sach tien ty bo hoang nhieu nam-Hinh-6
Bên trong bể xử lý nước lắng đọng chút nước mưa đen xì, bốc mùi hôi thối.
Ninh Binh: Xot xa nha may nuoc sach tien ty bo hoang nhieu nam-Hinh-7
Ngày 7/4/2023, trao đổi với phóng viên về sự việc, ông Hoàng Xuân Ảnh - Chủ tịch UBND xã Yên Quang thừa nhận, phản ánh của nhân dân về nhà máy nước không hoạt động là đúng.
Ninh Binh: Xot xa nha may nuoc sach tien ty bo hoang nhieu nam-Hinh-8
Theo ông Ảnh, nhà máy nước sạch này là một trong những hạng mục nông thôn mới của xã Yên Quang giai đoạn 2011-2015. Công trình do Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, với giá trị hơn 10 tỷ đồng.
Ninh Binh: Xot xa nha may nuoc sach tien ty bo hoang nhieu nam-Hinh-9
Khi nhà máy nước này hoàn thành, UBND xã có đề xuất hòa chung với 1 nhà máy nước còn lại, để xã điều hành hoạt động cho hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ có hơn 170/1.700 hộ dân đăng ký sử dụng, nhu cầu thấp nên nhà máy không thể duy trì hoạt động.
Ninh Binh: Xot xa nha may nuoc sach tien ty bo hoang nhieu nam-Hinh-10
Mặt khác, ở xã Yên Quang có 3 hồ trữ nước lớn nên nước giếng khơi của người dân sử dùng rất ổn định. Trong khi nhà máy nước hoạt động không có người dùng nên vận hành kém hiệu quả.
Ninh Binh: Xot xa nha may nuoc sach tien ty bo hoang nhieu nam-Hinh-11
Chính quyền xã cho biết thêm, hiện tại, xã cũng không biết đơn vị nào đang vận hành nhà máy nước sạch Yên Quang.
Ninh Binh: Xot xa nha may nuoc sach tien ty bo hoang nhieu nam-Hinh-12
Đường ống, máy móc đầu tư tiền tỷ rồi bỏ không sử dụng.
Ninh Binh: Xot xa nha may nuoc sach tien ty bo hoang nhieu nam-Hinh-13
Nhà máy nước “cửa đóng, then cài” khiến người dân địa phương không khỏi xót xa.
Ninh Binh: Xot xa nha may nuoc sach tien ty bo hoang nhieu nam-Hinh-14
Công trình được đầu tư với số tiền lớn nhưng bỏ hoang nhiều năm.
Ninh Binh: Xot xa nha may nuoc sach tien ty bo hoang nhieu nam-Hinh-15
Cỏ dại mọc um tùm quanh nhà máy nước tiền tỷ bỏ hoang ở xã Yên Quang.
Ninh Binh: Xot xa nha may nuoc sach tien ty bo hoang nhieu nam-Hinh-16
Đường ống dẫn nước lắp đặt đến một số hộ gia đình trên địa bàn xã Yên Quang hiện bị cắt thành từng đoạn.
Theo Đời sống
Đắk Lắk xác minh xe có dấu hiệu quá tải

Đắk Lắk xác minh xe có dấu hiệu quá tải

Ngày 21/03, Chỉ huy Đội CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang xác minh, xử lý các phương tiện vi phạm sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí. Đồng thời sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để kiểm tra, xử lý.
"Bát nháo" khai thác cát trên sông Krông Ana

"Bát nháo" khai thác cát trên sông Krông Ana

Sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ sông, tàu hết đăng kiểm vẫn hoạt động, xe chở cát có dấu hiệu "né" qua trạm cân,… là những nguyên nhân gây ra tình trạng "bát nháo" trong khai thác khoáng sản trên sông Krông Ana, Đắk Lắk.
back to top