Ninh Bình: Chưa thể xác định nguồn gây ô nhiễm khiến cá chết hàng loạt

(khoahocdoisong.vn) - Từ đầu tháng 11/2019 trên sông Chanh đoạn chảy qua các xã Khánh Hoà, Khánh Phú và Khánh An (Yên Khánh - Ninh Bình) xảy ra việc cá chết hàng loạt.

Tuy nhiên, cho đến nay các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình vẫn chưa tìm được nguyên nhân khiến nguồn nước bị ô nhiễm. UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, sau khi hiện tượng cá chết xảy ra, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra hiện trạng môi trường nước kênh điều hòa KCN Khánh Phú và nước sông Chanh, lấy 19 mẫu nước tại các khu vực cá chết để phân tích, đánh giá chất lượng.

Cá chết nổi trắng trên sông Chanh đoạn chảy qua địa bàn 3 xã Khánh Hòa, Khánh Phú và Khánh An (Yên Khánh).

Cá chết nổi trắng trên sông Chanh đoạn chảy qua địa bàn 3 xã Khánh Hòa, Khánh Phú và Khánh An (Yên Khánh).

Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình vẫn chưa xác định được nguồn gây ô nhiễm từ đâu. UBND tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục triệt để nguồn nước bị ô nhiễm.

Theo Đời sống
Đắk Lắk xác minh xe có dấu hiệu quá tải

Đắk Lắk xác minh xe có dấu hiệu quá tải

Ngày 21/03, Chỉ huy Đội CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang xác minh, xử lý các phương tiện vi phạm sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí. Đồng thời sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để kiểm tra, xử lý.
"Bát nháo" khai thác cát trên sông Krông Ana

"Bát nháo" khai thác cát trên sông Krông Ana

Sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ sông, tàu hết đăng kiểm vẫn hoạt động, xe chở cát có dấu hiệu "né" qua trạm cân,… là những nguyên nhân gây ra tình trạng "bát nháo" trong khai thác khoáng sản trên sông Krông Ana, Đắk Lắk.
back to top