Niềm vui ngày hoàn thành thời gian cách ly tập trung

(khoahocdoisong.vn) -Trong ngày được rời khu cách ly trở về nhà, nhiều bạn trẻ cho biết việc 14 ngày sống tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM (KTX ĐHQG) là một trải nghiệm khó quên.

May mắn được trở về Việt Nam

Tính đến ngày 8/4, TPHCM hơn 6.300 người hoàn thành thời gian cách ly tập trung. Tại khu cách ly KTX ĐHQG, mọi sinh hoạt đều được các lực lượng tạo điều kiện và tận tình hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, kiểm tra sức khỏe và chăm lo các bữa ăn. Vì vậy, hầu hết người trong khu cách ly đều yên tâm thực hiện tốt quy định của Nhà nước để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Du học sinh Canada chụp hình lưu niệm cùng lực lượng Thanh niên xung phong tại khu cách ly.


Du học sinh Canada chụp hình lưu niệm cùng lực lượng Thanh niên xung phong tại khu cách ly.

Trong niềm vui đã hoàn thành thời gian cách ly và được xét nghiệm âm tính với Covid-19, Hoàng Ái Vân, du học sinh Mỹ chia sẻ: “Trong hai tuần ở đây em được các anh chị, y bác sĩ chăm sóc và hỗ trợ rất nhiệt tình. Và em thấy mình thật may mắn khi được trở về Việt Nam vào đúng ngày cuối cùng trước khi có lệnh đóng cửa không nhận các chuyến bay từ nước ngoài vào Việt Nam”.
 Ái Vân cho biết thêm, để đảm bảo an toàn cho người nhà, Vân không về nhà ngay mà sẽ thuê một khách sạn ở khu vực quận 3 để tự cách ly trong 14 ngày tiếp theo rồi mới trở về quê nhà ở Đà Lạt.

Lực lượng dân quân tự vệ giúp người hoàn thành cách ly chuyển tư trang ra nơi tập kết để về nhà.

Lực lượng dân quân tự vệ giúp người hoàn thành cách ly chuyển tư trang ra nơi tập kết để về nhà.

Anh Minh (ngụ quận Tân Bình) cho biết, cả gia đình anh gồm 4 người, hai vợ chồng và hai con nhỏ (11 tuổi và 5 tuổi) đã hoàn thành 14 ngày cách ly và thêm 2 ngày theo yêu cầu. Sau khi hoàn thành thời gian cách ly tại đây, gia đình anh sẽ tự cách ly tại nhà, tránh tiếp xúc với người thân để bảo vệ gia đình và mọi người.

“Gia đình tôi muốn dành lời cảm ơn từ đáy lòng tới tập thể y bác sỹ, bộ đội… đã giúp đỡ chúng tôi vượt qua những ngày cách ly một cách an toàn. Mọi người ở đây rất chu đáo, điều kiện cách ly tốt”, anh Minh chia sẻ.

Khu cách ly KTX ĐHQG tập trung nhiều người Việt trở về từ nước ngoài, trong đó có nhiều du học sinh.

Khu cách ly KTX ĐHQG tập trung nhiều người Việt trở về từ nước ngoài, trong đó có nhiều du học sinh.

Khá quyến luyến với các bạn bè và quân nhân tại khu cách ly, du học sinh Nguyễn Văn Dương trở về từ Canada cho biết, từ khi về Việt Nam Dương được đưa vào khu cách ly và được sự chăm sóc chu đáo.
“Nhiều bạn bè em ở nước ngoài cũng trở về nước khi dịch bệnh bùng phát ở châu Mỹ, châu Âu. Về tới Việt Nam, em và các bạn đều cảm thấy may mắn vì được trở về Tổ quốc. Tại khu cách ly, tất cả mọi người được đối xử rất tốt, riêng đối với em, cuộc sống ở Khu cách ly là một trải nghiệm khó quên trong đời”. Dương tâm sự.

Vui vì nhận được nhiều lời cảm ơn

Phụ giúp những người rời khỏi khu cách ly khuân vác hành lý lên xe, chiến sĩ dân quân tự vệ Trần Tuấn Kha (phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9) cho biết, trong vài ngày trở lại đây, số người hoàn thành cách ly khá nhiều, nên việc vận chuyển đồ đạc liên tục khiến mọi người khá mệt nhưng cũng nhận được rất nhiều lời cảm ơn từ các cô, chú, anh chị nên thấy rất vui. Sau khi người cách ly đợt 1 về hết, Kha sẽ tiếp tục ở lại tự cách ly và chuẩn bị cho đợt đón người cách ly các đợt tiếp theo.

Lực lượng thanh niên xung phong hỗ trợ người dân trở về nhà sau khi hoàn thành thời gian cách ly.

Lực lượng thanh niên xung phong hỗ trợ người dân trở về nhà sau khi hoàn thành thời gian cách ly.

Thượng tá Võ Văn Thọ, Phó Ban chỉ đạo khu cách ly KTX ĐHQG TPHCM cho biết: “Khi về đây nhận nhiệm vụ, chúng tôi đã lên kế hoạch tuyên truyền cho bà con nắm rõ tình hình dịch bệnh để ổn định tâm lý và phối hợp với Ban chỉ đạo chống dịch. Chúng tôi cũng  đã biên soạn bài tuyên truyền với 2 thứ tiếng (Việt và Anh) vì trong khu cách ly còn có người nước ngoài. Tổ chức phục vụ người dân vào điểm cách ly tận tình, chu đáo khiến nhiều người dân cảm động”.

Những đoàn xe đưa hàng ngàn người cách ly trở về địa phương từ khu cách ly KTX ĐHQG TPHCM.

Những đoàn xe đưa hàng ngàn người cách ly trở về địa phương từ khu cách ly KTX ĐHQG TPHCM.

Sau khi người dân rời khu cách ly, đội ngũ y bác sĩ tiếp tục công việc khử trùng phòng ốc, đồ đạc bên trong. Công tác xử lý rác thải cũng được đưa vào quy trình xử lý rác thải y tế nghiêm ngặt nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch.

Hữu Thông

Theo Đời sống
back to top