Những thói quen cần thay đổi để tránh Covid- 19

(khoahocdoisong.vn) - Để tránh lây nhiễm COVID-19 bên cạnh việc ở nhà, hạn chế ra ngoài, chúng ta cũng cần phải thay đổi những thói quen trong sinh hoạt hàng ngày.

Hỏi: Những thói quen nào cần thay đổi để tránh lây nhiễm Covid-19?

Nguyễn Minh Thìn (Nam Định)

ThS.BS Trần Thu Nguyệt, Phó Vụ trưởng Vụ truyền Thông và thi đua khen thưởng (Bộ Y tế): Để phòng tránh lây nhiễm Covid-19, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã khuyến cáo người dân những thói quen cần thay đổi: Không bắt tay; Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng; Về nhà cần thay ngay quần áo, tắm rửa; Súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn; Không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác; Khi ốm đau nên gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn; Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch.

Theo Đời sống
Lợi ích bất ngờ của hạt đu đủ

Lợi ích bất ngờ của hạt đu đủ

Các lợi ích từ quả, hoa đực của cây đu đủ được rất nhiều người biết đến, thế nhưng ít ai biết hạt của loại quả này cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nếu tiêu thụ đúng cách.
back to top