Nhức đầu vì cả tắm và gội đầu

(khoahocdoisong.vn) - Trời lạnh, tắm gội cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người. Khi tắm gội không nên cùng nhau, mà hôm nay tắm, mai gội đầu giúp phòng một số bệnh.

Bà Nguyễn Thị Dung (Hải Dương) tắm, gội xong cảm thấy nhức đầu, chóng mặt, tụt huyết áp. Nguyên nhân được biết, bà vốn bệnh huyết áp thấp, mấy hôm rét không gội đầu được nên cảm thấy khó chịu. Khi thấy trời hết mưa, mặc dù vẫn còn lạnh, nhiệt độ khoảng 10 độ C, bà Dung đã gội đầu và tắm luôn…

Lời bàn: TS Lê Thị Thanh Nhạn, Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết: Tắm gội và mùa đông mọi người hết sức lưu ý, nhất là những người cao tuổi, trẻ nhỏ và có bệnh tiền sử huyết áp, tim mạch. Người huyết áp thấp cũng có nguy cơ tai biến như người huyết áp cao. Vì vậy, không nên chủ quan khi những hôm lạnh vừa tắm và gội đầu luôn. Chúng ta nên chia ra, hôm tắm, hôm gội đầu và cần có đèn sưởi, nước ấm, tắm gội từ từ các bộ phận để cơ thể thích nghi…

Theo Đời sống
back to top