Nhóm vũ trang không xác định phóng rockets vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 20/12, một nhóm chống Mỹ chưa xác định đã phóng nhiều tên lửa vào khu vực Xanh (Green Zone) tại thủ đô Baghdad của Iraq. Đây là khu vực được bảo vệ cấp độ cao, do là nơi có đại sứ quán Mỹ, các cơ quan của chính phủ Iraq.

Lực lượng quân đội Mỹ, triển khai trong khu vực, bảo vệ đại sứ quán Mỹ, các cơ quan quân sự và những cơ quan ngoại giao nước ngoài khác ở Iraq đã sử dụng hệ thống phòng không C-RAM (có khả năng chống lại đạn rockets, đạn pháo và đạn súng cối) để đánh chặn. Nhưng một số quả rockets vẫn rơi xuống khu vực này.

Quân đội Iraq cho biết, một nhóm vũ trang "ngoài vòng pháp luật" đã phóng tên lửa Katyusha về phía Vùng Xanh của Baghdad từ một khu vực gần thủ đô. Các tên lửa bắn trúng một khu dân cư trong khu vực, gây thiệt hại cho các ngôi nhà và ô tô, nhưng không gây ra thương vong dân sự

Nguồn tin an ninh Iraq cho biết, 3 quả tên lửa Katyusha đã rơi xuống Vùng Xanh ở Baghdad trong cuộc tấn công nhằm vào đại sứ quán Mỹ.

Một số tổn thất nhỏ trong vụ tấn công bằng rockets vào Vùng Xanh Baghdad

Một số tổn thất nhỏ trong vụ tấn công bằng rockets vào Vùng Xanh Baghdad

Theo TGO
back to top