Nhóm “quái xế” liên tỉnh bị cảnh sát tóm gọn

Nhóm “quái xế” hẹn nhau tại khu công nghiệp ở Đồng Nai đua tốc độ, sau đó chạy về Bình Dương và TPHCM tiếp tục so kè thì bị cảnh sát vây bắt.

Hơn 100 thanh niên hẹn nhau trên mạng xã hội, tập trung trước cổng Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai lúc rạng sáng 9/3. Một số nẹt pô inh ỏi, chặn đường không cho xe qua lại, để từng tốp 3-5 người so kè tốc độ.

Cảm thấy chưa được thỏa mãn, nhóm này sau đó kéo về Bình Dương và TPHCM tiếp tục đua trên quốc lộ 1A, gây náo loạn cả tuyến đường.

Hàng chục cảnh sát Đội CSGT Rạch Chiếc, Công an TPHCM, đã mật phục và chốt chặn ở nhiều tuyến đường vây bắt nhóm này. "Quái xế" bỏ chạy tán loạn, có người tông vào xe đầu kéo bị thương nhưng bỏ xe, tẩu thoát cùng nhóm bạn.

275205666-257303923273591-7485-7433-1804-1646809809-1-.jpg
Nhóm thanh niên đua xe bị đưa về trụ sở. Ảnh: Phòng CSGT TP HCM

28 nam nữ cùng 18 xe máy bị đưa về trụ sở. Làm việc với cảnh sát, họ thừa nhận rủ rê, kích động nhiều người tụ tập đua xe. Qua test nhanh có 5 người dương tính với nCoV.

Cuối tháng trước, hơn 100 thanh niên hẹn nhau ở huyện Bình Chánh, chặn đường không cho các xe qua lại để đua tốc độ, bị cảnh sát vây bắt.

Theo Đời sống
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top