Nhóm đối tượng lạ xuất hiện xung quanh Mặt Trời

Nhóm đối tượng lạ bí ẩn xuất hiện quay quanh Mặt Trời, liên tục thực hiện một cú xẹt ngang, giao nhau, cùng các đường quỹ đạo cắt nhau trên khí quyển của Mặt Trời.
/Uploaded/khds.1cdn.vn/2018/09/16/nhom-doi-tuong-la1.jpg

Hình chụp nhóm đối tượng lạ xuất hiện xung quanh Mặt Trời (nguồn ảnh: Space).

Trong một nghiên cứu công bố trên tạp chí của Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia Anh, một nhóm các nhà nghiên cứu báo cáo rằng, họ đã phát hiện ra nhóm đối tượng lạ gọi là “exocomets” hay còn gọi là một dạng sao chổi nằm trong hệ thống sao khác vây quanh Mặt Trời.

Nhóm nghiên cứu viết rằng, họ không biết chắc chính xác có bao nhiêu sao chổi loại này đã xuất hiện ngay thời điểm đó qua ống kính Kepler.

Tuy nhiên, chúng có thể là sáu cá thể, liên tục thực hiện một cú xẹt ngang, giao nhau, cùng các đường quỹ đạo cắt nhau trên khí quyển Mặt Trời.

Mặt Trời là ngôi sao ở trung tâm hệ Mặt trời, chiếm khoảng 99,86% khối lượng của Hệ Mặt trời. Trái Đất và các thiên thể khác như các hành tinh, tiểu hành tinh, thiên thạch, sao chổi và bụi quay quanh Mặt Trời.

Huỳnh Dũng

(theo Space)

Theo Đời sống
back to top