Nhiều hoạt động văn hoá trực tuyến kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, nhiều hoạt động được tổ chức với mục đích ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống anh hùng của Hà Nội.
giai-phong.jpg
Các nữ sinh trường Trưng Vương tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, Tư lệnh Đại đoàn 308, Chủ tịch Ủy ban Quân chính Thành phố trong ngày giải phóng Thủ đô. Ảnh: Tư liệu TTXVN

20h ngày 10/10/2021 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021). Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, không có khán giả, được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Chương trình mang đến các tác phẩm nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống anh hùng của Hà Nội nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang Thủ đô về ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng Thủ đô.

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng tổ chức công bố và trao giải cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc thành phố Hà Nội" lần thứ nhất - năm 2021. Sự kiện vinh danh các học sinh, sinh viên Hà Nội đã có những bài dự thi, video khơi dậy niềm đam mê đọc sách, chia sẻ, lan tỏa tình yêu sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

ky-uc-hanoi-2.jpg
Triển lãm trực tuyến Ký ức Hà Nội.

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, từ ngày 8/10, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu triển lãm trực tuyến với tên gọi "Ký ức Hà Nội", tại website vnfam.vn và fanpage của Bảo tàng. Triển lãm trưng bày 25 tác phẩm hội họa, đồ họa bằng các chất liệu đa dạng như sơn mài, sơn dầu, lụa, bột màu, màu nước, chì, khắc gỗ… được lựa chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng.

Với ngôn ngữ tạo hình phong phú mang phong cách, dấu ấn riêng cùng trái tim yêu Hà Nội nồng nàn, các họa sĩ như đưa công chúng sống lại với những ngày tháng lịch sử, những ngày đầu kháng chiến Hà Nội kiên cường, anh dũng, giam chân, làm tiêu hao sinh lực địch, bảo toàn lực lượng chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.

Cũng nhân dịp này, ngày 7/10, Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách, báo kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô nhằm giới thiệu những ấn phẩm giá trị về truyền thống lịch sử, văn hiến, anh hùng nghìn năm của đất Kinh kỳ và những thành tựu đáng tự hào của Thủ đô tới độc giả.

ky-uc-hanoi.jpg

Nhà Xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt bộ đôi tiểu thuyết lịch sử "Người Thăng Long", "Khúc khải hoàn dang dở" của nhà văn Hà Ân và bộ ba tiểu thuyết lịch sử "Quê người", "Mười năm", "Quê nhà" của nhà văn Tô Hoài. "Người Thăng Long" và "Khúc khải hoàn dang dở" viết về các vị anh hùng nhà Trần trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai.

Theo Đời sống
back to top