Nhiệt độ ở Thung lũng Chết lên đến 55 độ C

(khoahocdoisong.vn) - Theo thông tin từ Trung tâm Thông tin Môi trường Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA) tháng 7/2021 là "tháng nóng nhất" thế giới từng ghi nhận được. 

Nhiệt độ bề mặt Trái Đất trong ngày vào tháng 7/2021 được đo bằng vệ tinh TERRA và MODIS của NASA. Theo đó, vùng nội địa phía Tây Hoa Kỳ bị “rang cháy” do những đợt nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ ở Thung lũng Chết thậm chí lên tới 130 độ F (xấp xỉ 55 độ C). Đây chỉ là lần thứ hai nơi nóng nhất trên Trái Đất chạm mốc này kể từ năm 1913. 

Báo cáo mới từ Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu đã gọi đó là "một mã màu đỏ cho nhân loại". Các nhà khoa học trên toàn cầu cũng đưa ra đánh giá cập nhật nhất về những cách thức mà khí hậu đang thay đổi. 
 

Theo UPI
back to top