Nhật chấp thuận văcxin Pfizer ngừa Covid-19 cho trẻ 5 - 11 tuổi

Bộ Y tế Nhật Bản chính thức phê duyệt văcxin Pfizer ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi. Chiến dịch tiêm ngừa cho trẻ dự kiến triển khai vào tháng 3/2022.

Japan Times đưa tin, sự phê duyệt này được ban hành trong bối cảnh biến thể Omicron làm dấy lên những lo ngại mới về siêu biến thể của virus gây bệnh Covid-19 sẽ tác động tiêu cực đến trẻ em.

tre-em.jpg
Nhiều quốc gia đã triển khai kế hoạch tiêm vắcxin ngừa Covid-19 cho nhóm trẻ từ 5 - 11 tuổi. Ảnh minh họa

Động thái này diễn ra sau khi hội đồng chuyên gia của Bộ Y tế Nhật Bản đồng ý với việc giảm giới hạn độ tuổi tiêm văcxin Pfizer ngừa Covid-19, đưa độ tuổi có thể được tiêm người xuống dưới 12 tuổi.

Tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhắc lại rằng Nhật Bản sẽ hành động nhanh chóng để cung cấp văcxin ngừa Covid-19 cho 7,2 triệu trẻ em, khoảng 6% dân số, trong độ tuổi 5 - 11 tuổi.

Một số quốc gia bắt đầu tiêm văcxin ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi. Mỹ bắt đầu triển khai tiêm chủng Pfizer cho nhóm đó vào tháng 11/2021.

Thử nghiệm giai đoạn cuối trên gần 2.300 trẻ em từ 5 - 11 tuổi được tiến hành ở Mỹ và một số quốc gia khác sử dụng 1/3 liều văcxin tiêm cho những đối tượng từ 12 tuổi trở lên đã cho thấy hiệu quả ngăn ngừa lây nhiễm virus Covid-19 là 90,7%, ngay cả với biến thể Delta.

Mỹ, Canada và Israel khuyến cáo tất cả trẻ em đủ điều kiện nên tiêm văcxin ngừa Covid-19, trong khi Pháp và Đức khuyến nghị tiêm vắcxin cho nhóm trẻ em có nguy cơ mắc bệnh nặng cùng với các yếu tố khác.

5 tác dụng phụ phổ biến nhất được báo cáo là đau, sốt, mệt mỏi, đau đầu và đau cơ.

Tờ Bangkok Post đưa tin, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đã cung cấp văcxin Pfizer ngừa Covid-19 đợt đầu tiên cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi kể từ ngày 31/1/2022 trên cơ sở tự nguyện. Đợt hai được lên kế hoạch từ ngày 26/2.

Tổng số trẻ em ở độ tuổi 5 - 11 ở Thái Lan là 5 triệu, nhưng chỉ có khoảng 41.000 trẻ em, tương đương 0,8%, cho đến nay đã được tiêm những liều văcxin ngừa Covid-19 đầu tiên.

Theo Phil Star, Philippines cũng vừa tiếp nhận 780.000 liều văcxin Pfizer ngừa Covid-19 đầu tiên được điều chỉnh lại cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi.

Bộ Y tế Việt Nam cũng đang tích cực chuẩn bị tiêm văcxin ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi và sẽ triển khai theo khuyến cáo về mặt khoa học bảo đảm an toàn, hiệu quả, thận trọng từng bước và đặt an toàn lên hàng đầu...

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức cho phép vắcxin ngừa Covid-19 của Pfizer được tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Theo GS.TS.BS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, hiện nay hơn 37 quốc gia đã có kế hoạch và đã triển khai, có quốc gia tiêm cho toàn bộ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, có quốc gia tiêm cho những trẻ nguy cơ cao.

Đến ngày 1/2/2022, Việt Nam đã tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi tổng cộng 16.247.706 liều văcxin ngừa Covid-19, trong đó mũi 1 là 8.446.380 liều; mũi 2 là 7.801.326 liều.

Theo Đời sống
Bệnh dại lây qua đường nào?

Bệnh dại lây qua đường nào?

Đường lây bệnh dại phổ biến nhất là do bị động vật dại cắn, bên cạnh đó bệnh còn có thể lây từ nước bọt của chó, mèo dại hoặc động vật khác mắc bệnh do cào hoặc liếm vào vết thương, vùng da bị trầy xước của cơ thể.
back to top