Nhập khẩu hơn 3 tỷ USD thức ăn chăn nuôi trong 8 tháng

(khoahocdoisong.vn) - Theo Tổng cục Hải quan, 8 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi đạt gần 3,33 tỷ USD, tăng mạnh 30,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, Argentina tiếp tục là thị trường cung cấp thức ăn chăn nuôi lớn nhất cho Việt Nam, đạt gần 1,14 tỷ USD (tăng 8,5% so với cùng kỳ 2020) và chiếm 34,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. Thị trường Mỹ đạt 552,39 triệu USD, tăng 67,5% so với cùng kỳ, chiếm 16,6% tổng kim ngạch nhập khẩu. Đứng thứ 3 là Brazil với 393,49 triệu USD, tăng 57,4% so với cùng kỳ, chiếm 11,8% trong tổng kim ngạch.

Trong nước, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng mạnh từ đầu năm với 8 đợt tăng giá, mỗi đợt từ 3 - 5%.

Tuy nhiên, trái ngược với thức ăn chăn nuôi tăng giá, giá các loại gia súc, gia cầm lại giảm mạnh, khiến người nuôi bị ảnh hưởng trầm trọng.

Theo Đời sống
Loạn giá vòng tay trầm hương

Loạn giá vòng tay trầm hương

Gỗ trầm hương được cho là nằm trong “Tứ đại hương mộc” của Việt Nam. Nắm bắt được tâm lý và nhu cầu sử dụng ngày càng cao trên thị trường, đã có rất nhiều sản phẩm nhái, hàng kém chất lượng được bày bán tràn lan.
back to top