Nhân dân vẫn lo lắng trước tình trạng tham nhũng

Nhân dân vẫn lo lắng trước tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa thực sự được đẩy lùi, biểu hiện ngày càng tinh vi. Số hành vi tham nhũng bị xử lý hành chính, kỷ luật nhiều nhưng số bị xử lý hình sự và kết quả thu hồi tài sản còn thấp.

Nhân dân vẫn lo lắng trước tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa thực sự được đẩy lùi

“Nhân dân vẫn lo lắng trước tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa thực sự được đẩy lùi, biểu hiện ngày càng tinh vi. Số hành vi tham nhũng bị xử lý hành chính, kỷ luật nhiều nhưng số bị xử lý hình sự và kết quả thu hồi tài sản còn thấp. Việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ còn hình thức. Nhân dân rất bức xúc về tình trạng lạm dụng quyền hạn làm trái quy định về công tác cán bộ như việc bổ nhiệm khi cán bộ còn thiếu hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành và địa phương” – Phó Ban Dân vận TƯ Nguyễn Văn Hùng. tuoitre.vn ngày 25/12

Xin hỏi, bao giờ thì cán bộ có chung lo lắng với nhân dân!

“Tất nhiên, mỗi người đều có quyền bày tỏ sự bực dọc của mình trên mạng. Chúng ta không ngăn cấm việc đó. Nhưng nếu ai đó bất bình thì vẫn có thể bày tỏ sự bất bình một cách có văn hóa. Sự bày tỏ như vậy là để người ta nghe được sự bất bình và nể sự bất bình của mình. Còn nếu chúng ta bất bình kiểu hàng tôm, hàng cá trên mạng thì sự bất bình đó, chưa chắc đã nhận được sự nể trọng.” – TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. vietnamnet.vn ngày 7/12

Khi tham gia mạng xã hội, đừng tự cho mình quyền phán xét người khác và cũng đừng tư duy theo lối cả vú lấp miệng em!

Nguyên Thủy

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top