Nhận biết san hô nhuộm màu

(khoahocdoisong.vn) - Tôi vừa mua một dây san hô màu đỏ rất đẹp, xin hỏi làm thế nào để biết đó có phải là san hô thật không?

Hỏi: Tôi vừa mua một dây san hô màu đỏ rất đẹp, xin hỏi làm thế nào để biết đó có phải là san hô thật không?

Phạm Quý Minh (Hà Nội)

GS.TSKH Phan Trường Thị, Viện Đá quý – Vàng và Trang sức Việt: San hô màu sắc đẹp có thể khai thác dùng làm đá quý, chúng chỉ khác ngọc ở chỗ chúng là vật liệu hữu cơ và độ cứng thấp. Để chọn được một vật thể có kích thước lớn đủ mài được một viên làm trang sức không phải là dễ. San hô đỏ màu tự nhiên lại cực kỳ quý hiếm và là loại tài nguyên bị cấm khai thác ở nhiều quốc gia. Hầu hết san hô đỏ hiện nay trên thị trường là san hô bị nhuộm màu. San hô có cấu trúc xốp, hút màu mạnh nên rất dễ nhuộm. Có thể nhận biết san hô đã nhuộm bằng cách quan sát bề mặt của viên san hô đó. Nếu màu phân bổ đậm hơn ở các vị trí khe nứt thì viên san hô đó đã bị nhuộm màu.

Theo Theo KH&ĐS
Cứu sống sản phụ mắc hội chứng HELLP hiếm gặp

Cứu sản phụ mắc hội chứng HELLP hiếm gặp

Hội chứng HELLP là một biến chứng sản khoa rất nguy hiểm của bệnh lý tiền sản giật với tỷ lệ tử vong mẹ và bé cao. Một trong những yếu tố gây tử vong nhiều nhất là suy đa cơ quan. Vì vậy, cần phát hiện sớm.
back to top