Nhà đầu tư có nên “nhảy” kiếm lời từ cơn sốt đất nền

Từ đầu năm 2018 đến nay, cơn sốt đất nền lan dọc khắp các tính từ Bắc vào Nam. Cơn sốt càn quét 3 đặc khu Phú Quốc, Vân Phong, Vân Đồn rồi lan sang các tỉnh vùng ven Sài Gòn và các tỉnh phía Bắc như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc…

Có thể nói, chưa lúc nào thị trường đất nền các tỉnh, thành phố khắp từ Bắc đến Nam sôi sục như hiện nay. Đầu tư đất nền đã trở thành câu chuyện tâm điểm ở mọi lúc, mọi nơi, không chỉ thu hút những người có nhu cầu nhà ở, đầu cơ mà còn thu hút cả nhiều nhà đầu tư tay ngang tham gia.

Câu hỏi đang được nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ quan tâm là hiện nay cơn sốt đất nền đang ở mức nào và nhà đầu tư có nên nhảy vào hay không?

Trả lời câu hỏi này, tại buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Đất nền nóng sốt, nhận diện cơ hội và rủi ro đầu tư” do Kênh thông tin tài chính kinh tế CafeF phối hợp với Báo điện tử Trí thức trẻ tổ chức chiều ngày 19/4, ông Dương Đức Hiển – Giám đốc kinh doanh nhà ở Savills Miền Bắc và Miền Trung Việt Nam chia sẻ: “Một khi đã sốt rồi tốt nhất không nên lao vào lướt sóng. Nếu tham gia lướt sóng rất mạo hiểm. Đủ vốn đủ tiền lực hãy nên tham gia, ít vốn lao vào con sóng lớn rất nguy hiểm”.

Bàn về việc đất nền đang sốt, nhà đầu tư có nên rút hết tiền ở các kênh đầu tư khác để đổ vào đất nền hay không, ông Dương Đức Hiển cho rằng: “Đất nền là tài sản chúng ta có thể để dành nhưng không nên bỏ tất cả trứng vào một giỏ”.

“Các nhà đầu tư bây giờ đang thiếu sản phẩm để đầu tư, vàng và ngoại tệ không còn là kênh đầu tư hàng đầu nữa rồi, mọi người chỉ nhìn vào chứng khoán và bất động sản. Đối với đất nền nhà đầu tư chỉ cần bỏ vài trăm triệu, vài năm sau sẽ có lời và có thể lãi gấp 5,6 lần số vốn bỏ ra là chuyện bình thường. Nhưng khi đầu tư đất nền nhà đầu tư phải luôn nhớ không đi theo tâm lý bầy đàn. Các nhà đầu tư đất nền phải luôn nhớ khi bắt đầu đầu tư thì tính chất pháp lý và tiềm năng phát triển trong tương lai phải có cơ sở”, ông Hiển nhấn mạnh.

Cũng bàn về vấn đề này, ông Phạm Thanh Hưng – Phó chủ tịch HĐQT Cengroup chi sẻ thêm: “Khi đầu tư nhà đầu tư nên đặt ra một nguyên tắc đầu tư cho mình. Ví dụ khi chơi bạc ở sòng bạc, nhà đầu mang 100 triệu và dự định chơi trong 5 tiếng thì chỉ nên theo hai nguyên tắc: Hết tiền đi về hoặc hết giờ đi về”.

“Đầu tư chứng khoán cũng vậy nếu lãi 20-50% thì cắt rồi mua khoản đầu tư khác. Đối với các thị trường  đất nền cũng thế, cần phải có nguyên tắc đầu tư cho bản thân mình. Hầu hết nhà đầu tư đất nền thường mua một lúc nhiều nền. Khi giá tăng họ chốt lãi họ sẽ chốt 1 nửa và để 1 nửa còn lại để chờ tăng giá tiếp. Như thế sẽ hạn chế rủi ro 50-50 cho khoản đầu tư”, ông Hưng nhấn mạnh.

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top