Nguyên nhân phó chủ tịch phường ở Ninh Thuận tử vong tại nhà hoang

Cơ quan chức năng vừa thông tin về nguyên nhân phó chủ tịch phường ở tỉnh Ninh Thuận tử vong tại căn nhà hoang trên đường 16 tháng 4, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, qua điều tra ban đầu xác định bà H.T.T.T. (35 tuổi, Phó chủ tịch UBND phường Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm) tử vong do uống thuốc ngủ.

noi-t-phat-hien-tu-vong.jpg
Nơi phát hiện chị T tử vong.

Trước đó, đêm 20/11, bà T. dẫn 2 con đến nhờ mẹ ruột trông hộ và nói đi kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Sáng hôm sau, không thấy con gái về, điện thoại không liên lạc được nên gia đình tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 13h ngày 21/11, một người nhặt ve chai phát hiện bà T. tử vong trong căn nhà hoang trên đường 16 tháng 4, TP Phan Rang - Tháp Chàm nên báo cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác nhận danh tính nạn nhân là H.T.T.T (35 tuổi), đang giữ chức Phó chủ tịch UBND phường Bảo An.

Theo Đời sống
Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. (Ảnh minh hoạ).

Hà Nội và TPHCM có không quá 5 phó chủ tịch UBND

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất ban hành Nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
back to top