Nguyên nhân khiến ung thư tái phát

(khoahocdoisong.vn) - Có rất nhiều nguyên nhân khiến ung thư quay trở lại, tuy nhiên phổ biến nhất là việc điều trị ung thư ban đầu không triệt để.

Hỏi: Xin bác sĩ cho biết nguyên nhân tác động đến khả năng tái phát của ung thư tuyến giáp?

Nguyễn Văn Tiến (Bắc Ninh)

ThS.BS Mai Văn Sâm, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội: Có rất nhiều nguyên nhân khiến ung thư quay trở lại, tuy nhiên phổ biến nhất là việc điều trị ung thư ban đầu không triệt để. Tế bào ung thư còn sót lại nhưng do số lượng quá thấp nên không được phát hiện trong các xét nghiệm y khoa. Chúng tích lũy dần theo thời gian để chờ cơ hội phát triển. Bên cạnh đó thì tế bào ung thư mới liên tục được hình thành bởi sự tấn công của các gốc tự do, chất oxy hóa. Đồng thời, yếu tố môi trường cũng tác động không nhỏ đến khả năng tái phát của ung thư.

Nói chung, tiên lượng của ung thư tuyến giáp là rất tốt, đặc biệt là ở những bệnh nhân dưới 45 tuổi và có u kích thước nhỏ. 

Theo Đời sống
back to top