Nguyên nhân gây đau đầu ngón chân khi đi dép xỏ ngón

Nhiều người khi đi dép xỏ ngón bị đau lòng bàn chân, gót chân… là biểu hiện sai tư thế do bàn chân lõm nhưng khi đi thấp quá khiến chân phải ép xuống.

Hỏi: Khi đi dép xỏ ngón, đầu bàn chân tôi thường bị đau nhức. Điều này là do đâu?

Nguyễn Văn Hàn (Đà Nẵng)

/Uploaded/khds.1cdn.vn/2018/09/16/dep-xo-ngon1.jpg

Ảnh minh họa.

BS Nguyễn Văn Tuấn, nguyên cán bộ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội: Khi đi dép xỏ ngón, nhất là đi đoạn đường xa, dép bị rộng sẽ khiến đầu bàn chân phải chịu một lực để giữ dép, vì thế dẫn đến tình trạng xương chân bị sai với tư thế tự nhiên dẫn đến đau.

Tương tự, nhiều người khi đi dép xỏ ngón còn bị đau lòng bàn chân, gót chân… Đây đều là biểu hiện sai tư thế do bàn chân lõm nhưng khi đi thấp quá khiến chân phải ép xuống.

PV (ghi)

Theo Đời sống
back to top