Nguyên do kem chống nắng hao tổn

Sau khi bôi kem chống nắng nên được thoa lại sau 2 tiếng nếu hoạt động ngoài trời là do kem có thể bị trôi theo mồ hôi cũng như tiếp xúc với các đồ vật.

Hỏi: Sau khi bôi kem chống nắng thường được khuyên nên bôi lại sau 2 tiếng. Vậy ngoài việc trôi đi thì còn lý do nào nữa không? 

Trần Hồng Ánh (Hà Nội)

/Uploaded/khds.1cdn.vn/2018/09/16/nguyen-do-kem-chong-nang-hao-ton1.png

Chị Đỗ Anh Thư, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo sản xuất mỹ phẩm Grandpa’s Garden: Sau khi bôi kem chống nắng nên được thoa lại sau 2 tiếng nếu hoạt động ngoài trời là do kem có thể bị trôi theo mồ hôi cũng như tiếp xúc với các đồ vật.

Ngoài ra, do kem có chứa chất hóa học để chống nắng nên khi tiếp xúc ánh mặt trời sẽ tạo ra một phản ứng hóa học và sẽ hao tổn đi phần nào nên cần bổ sung thêm.

Tuy nhiên, nếu bôi kem nhưng không hoạt động ngoài trời, ra ít mồ hôi thì không nhất thiết phải bôi lại 2 tiếng mà chỉ cần bôi 2 lần cho mỗi ngày.

VH (ghi)

Theo Đời sống
back to top