Nguy hại “ma trận” thuốc cường dương

(khoahocdoisong.vn) - Hiện thuốc chữa rối loạn cương dương đang được bán tràn lan trên thị trường. Ngoài các loại thuốc được cấp phép, vẫn còn xuất hiện nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc được quảng cáo phóng đại. Tình trạng dễ mua, dễ dùng dẫn đến việc lạm dụng thuốc trong thời gian dài, khiến nhiều người phải đánh đổi sức khỏe của mình.
Loạn quảng cáo thuốc cường dương

Loạn quảng cáo thuốc cường dương

Nhập viện vì thuốc cường dương

Chỉ cần gõ “thuốc cường dương” trên công cụ tìm kiếm, chỉ trong 0,71 giây đã cho 24.000.000 kết quả chứng tỏ mặt hàng này đang được sự quan tâm nhiều như thế nào với đủ các loại thuốc, đủ các lời quảng cáo “trên trời”.

Cách đây không lâu, một nam thanh niên sau khi đi uống rượu với bạn bè tại một quán nhậu về đã bị “cương dương” suốt 24 giờ đồng hồ và phải tìm đến bác sĩ nam học để giải cứu. Cơ quan chức năng kiểm nghiệm chai rượu đó đã phát hiện có hàm lượng viagra rất lớn. Chủ quán cho biết đã bỏ 4 viên viagra vào chai rượu này.
Vụ việc trên không phải là hy hữu khi theo cơ quan chức năng, tình trạng pha trộn tân dược một cách trái phép vào sản phẩm để lưu hành trên thị trường hoặc sử dụng điều trị ngay tại các cơ sở chẩn trị y học cổ truyền.

Thực trạng này tiềm ẩn nhiều rủi ro và gây nguy hại đến sức khỏe người sử dụng; đã có một số trường hợp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ và tính mạng, thậm chí đã gây tử vong cho người sử dụng.

BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân TPHCM cho biết, rối loạn cương là tình trạng nam giới không thể đạt được và duy trì sự cương cứng của dương vật đủ để quan hệ tình dục trọn vẹn. Là một trong những nơi điều trị chuyên sâu trong lĩnh vực nam khoa, số lượng bệnh nhân khám tại Bệnh viện Bình Dân mỗi năm càng tăng. Theo thống kê của bệnh viện, vào năm 2018 có 85.000 bệnh nhân khám nam khoa, tỉ lệ rối loạn cương khi thống kê từ mô hình bệnh tật lên đến 11,6%.

Nhiều bệnh nhân rối loạn cương mặc cảm, tự ti, không tin tưởng vào bác sĩ, nghĩ rối loạn cương là vấn đề của tuổi già, tin vào " bác sĩ google"... Đặc biệt, theo một khảo sát của Khoa Nam học, có đến 68,2% bệnh nhân nhầm lẫn thuốc kích dục là thuốc điều trị rối loạn cương và chỉ có 41,8% nhận thức đúng.

Cẩn trọng với các tác dụng phụ của thuốc

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rối loạn cương dương là do sự suy giảm testosterone thường bắt đầu vào thời kỳ mãn dục nam từ sau 30 tuổi. Một số nguyên nhân khác: Tâm lý (lo lắng, căng thẳng, stress), sử dụng một số thuốc (điều trị dạ dày, huyết áp, bệnh thần kinh, mạch máu, tiểu đường, chống trầm cảm…).

Có nhiều phương pháp điều trị rối loạn cương dương. Tuy nhiên khi có biểu hiện “trên bảo dưới không nghe”, không ít nam giới đã vội tìm đến các thuốc rối loạn cương dương. Nhu cầu sử dụng loại thuốc này ngày càng tăng cao. Mặc dù các chuyên gia đã đưa ra nhiều cảnh báo về tác dụng phụ nguy hiểm của thuốc nhưng nhiều người vẫn dùng vì những lợi ích tức thời mà nó mang lại.

Các loại thuốc khắc phục rối loạn cương dương thường được gọi chung là thuốc ức chế men phosphodiesterase 5, có tác dụng tăng lưu lượng máu đến dương vật nhiều hơn và lưu lại lâu hơn, giúp quá trình cương trở nên tốt hơn.

Ưu điểm của các loại thuốc cương dương cấp tốc là hiệu quả đến nhanh và kéo dài thời gian “tác chiến” chỉ sau khoảng vài giờ sử dụng, khiến nhiều người bị cuốn theo và như thế cứ mỗi lần “gần gũi” vợ lại phải dùng mới cảm thấy tự tin.

Tuy nhiên, thuốc có nhiều tác dụng phụ nên phải dùng theo chỉ định của bác sĩ và phải thông báo cho bác sĩ biết những loại thuốc đang sử dụng (nhất là thuốc trị cao huyết áp). Vì tác dụng gây giãn mạch có thể gây thiếu máu ở một số cơ quan, đặc biệt ở não, tim, gây nguy hiểm cho tính mạng, đặc biệt ở những người mắc bệnh tim mạch, huyết áp (có dùng thuốc giãn mạch khác).

Nhiều tình huống “dở khóc dở cười” khi có không ít bệnh nhân nhập viện vì dương vật cương cứng quá lâu nên có dấu hiệu sưng huyết, phù nề và có thể hoại tử. Bác sĩ phải tiến hành chọc hút thể hang của dương vật, tạo đường thông giữa thể hang và thể xốp để giải phóng dương vật đang cương cứng do bị tụ máu.

Với loại thuốc chống rối loạn cương dương, liều khuyến cáo trung bình là 50mg và liều tối đa là 100mg. Các nghiên cứu cho thấy uống trên 200mg sẽ bắt đầu gây hại cho cơ thể. Đồng thời, các chuyên gia về mắt cũng khuyến cáo thành phần chính của thuốc chữa rối loạn cương dương có thể gây ra bệnh tăng nhãn áp.

Theo Đời sống
back to top