Nguy cơ ngập úng cao ở 3 lưu vực sông của Hà Nội

(khoahocdoisong.vn) - 3 lưu vực sông thuộc TP. Hà Nội gồm lưu vực sông Nhuệ; hệ thống Bắc Đuống và lưu vực sông Tích - sông Bùi vừa được Bộ NN&PTNT nhận định ra cảnh báo đề phòng tình trạng ngập lụt khi có mưa lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tượng ENSO được dự báo sẽ duy trì trạng thái El-Nino yếu từ nay đến khoảng tháng 7 - 8/2019 với xác suất khoảng 65%. Theo đó, ở khu vực Bắc Bộ, tổng lượng mưa từ tháng 6 - 7/2019 phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Đông Bắc cao hơn từ 10 - 25%...

Bộ NN&PTNT nhận định, cần đề phòng tình trạng ngập lụt, úng khi có mưa lớn xảy ra. Đặc biệt ở 3 lưu vực sông thuộc TP Hà Nội. Trong đó, hệ thống sông Nhuệ (Hà Nội, Hà Nam): Nguy cơ xảy ra ngập úng khi lượng mưa 1 ngày vượt quá 250mm, các vùng thường bị ngập gồm Hà Đông, Nam Từ Liêm, Thanh Trì;

Hệ thống Bắc Đuống (Bắc Ninh, Hà Nội) có nguy cơ ngập ở các huyện Đông Anh, Gia Lâm khi lượng mưa lớn hơn 200 mm/ngày. Lưu vực sông Tích - sông Bùi (TP Hà Nội) có nguy cơ ngập khi mưa lớn kéo dài với tổng lượng từ 300mm/2 ngày; vùng ngập thuộc huyện Chương Mỹ và huyện Quốc Oai.

Theo Đời sống
Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Nhiều vị trí đất trống ven đô Hà Nội được “tận dụng” làm bãi chứa rác thải không đúng quy định. Rác không được phân loại, bốc mùi hôi thối, bủa vây khu dân cư. Thậm chí, rác được đốt trực tiếp, tạo ra luồng khói ô nhiễm, ngột ngạt.
back to top