Người Việt đến Đức không còn bị cách ly 10 ngày

Viện Robert Koch (Đức) vừa quyết định loại bỏ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, trong đó có Việt Nam. Từ nay du khách Việt Nam đến Đức không còn bị cách ly 10 ngày.

Trước đó, tháng 8/2021, Đức đã đưa Việt Nam vào vùng có nguy cơ cao về dịch bệnh. Người Việt muốn vào Đức được yêu cầu xét nghiệm PCR Covid-19 trước chuyến bay, khai báo sức khỏe trực tuyến và bị cách ly 10 ngày sau khi nhập cảnh.

Vừa qua, Thủ tướng cũng đã quyết định mở cửa du lịch Việt Nam trong tháng 3 này. Hiện Bộ Ngoại giao đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ VH-TT&DL hoàn thiện phương án mở cửa lại du lịch và xây dựng chính sách thị thực đối với du khách nhập cảnh vào Việt Nam.

Tính đến ngày 2/3 vừa qua, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu văcxin lẫn nhau với 15 nước, gồm: Nhật Bản, Mỹ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Singapore.

Theo Đời sống
back to top