Người nguyên thủy ăn lông ở lỗ, hệ miễn dịch của cơ thể rất cao.

Người nguyên thủy gần như không bị mắc các chứng bệnh cảm cúm hay tiêu chảy, sởi nhưng lại tử vong ngay lập tức nếu nhiễm các bệnh như viêm não, ung thư…

Hỏi: Vì sao ngày càng xuất hiện nhiều loại bệnh hơn, có phải con người trước đây có sức đề kháng cao hơn?

Huyền Anh (Hà Nội)

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học – Công nghệ Thực phẩm:  Về cơ chế sinh học, con người không bao giờ thích ứng với ký sinh trùng nhưng lại có thể thích ứng được với vi sinh vật. Việc tiêm vắc xin phòng bệnh cũng chính là tiêm các vi sinh vật vào cơ thể để miễn dịch với loại vi sinh vật đó. Trước đây, người nguyên thủy ăn lông ở lỗ, hệ miễn dịch của cơ thể rất cao.

Người nguyên thủy gần như không bị mắc các chứng bệnh cảm cúm hay tiêu chảy, sởi nhưng lại tử vong ngay lập tức nếu nhiễm các bệnh như viêm não, ung thư… Dần dần do sự chọn lọc tự nhiên, cùng với quá trình tiến hóa và sự thay đổi môi trường sống, khả năng miễn dịch của con người giảm đi nên việc tiêm các vắc xin phòng bệnh là cần thiết.

PV (ghi)

Theo Đời sống
back to top