Người Maya cổ đại đã xây dựng bộ lọc nước tinh vi bằng vật liệu tự nhiên

(khoahocdoisong.vn) - Các nhà khảo cổ của Đại học Cincinnati (UC - Mỹ) đã phát hiện bằng chứng về một hệ thống lọc tại hồ chứa Corriental, một nguồn cung cấp nước uống quan trọng cho người Maya cổ đại ở vùng ngày nay là phía Bắc Guatemala.

Thạch anh được tìm thấy trong cát thô cùng với zeolit, một hợp chất tinh thể bao gồm silic và nhôm, tạo ra một rây phân tử tự nhiên. Đáng nói, cả 2 khoáng chất này hiện vẫn được sử dụng trong lọc nước hiện đại. Các bộ lọc này giúp loại bỏ vi khuẩn có hại, các hợp chất giàu nitơ, kim loại nặng như thủy ngân và các chất độc khác khỏi nước.

Đối với người Maya cổ đại, việc tìm cách thu thập và lưu trữ nước sạch có tầm quan trọng thiết yếu. “Có thể nhờ quan sát thực nghiệm rất thông minh, họ đã nhìn thấy vật liệu đặc biệt này gắn liền với nước sạch. Họ có các bể lắng trước khi đưa nước vào bể chứa”, đại diện nhóm nghiên cứu chia sẻ.

 

Theo Scitechdaily
back to top