Người lính tiên phong đó là Tổng Công ty Thái Sơn 

(khoahocdoisong.vn) - Tổng Công ty Thái Sơn vừa tổ chức 30 năm ngày truyền thống 22/4/1991 – 22/02/2021. Tham dự có đồng chí Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên T.Ư Đảng; Ủy viên Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Phùng Sỹ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và cùng nhiều lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; các ban ngành thuộc UBND TPHCM....

Đại tá Phạm Gặp, Chủ tịch – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn chia sẻ: “Tổng Công ty Thái Sơn, tiền thân là Công ty ứng dụng Khoa học kỹ thuật nhiệt đới thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Xô, được thành lập ngày 22/4/1991 theo Quyết định số 128/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng. Trải qua 30 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng và sự nỗ lực vươn lên không ngừng của tập thể cán bộ, chiến sĩ, kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân viên quốc phòng, kiên trì với phương châm hành động “Tiên phong là người lính”, Tổng Công ty Thái Sơn đã khắc phục mọi khó khăn, trở ngại, năng động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của một doanh nghiệp quốc phòng, xây dựng chiến lược phát triển đa ngành nghề, gắn sản xuất kinh doanh với thực hiện nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, đảm bảo về chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu”.

Đại tá Phạm Gặp, Chủ tịch – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn và Đại tá Nguyễn Kim Thọ, Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn nhận quà lưu niệm do Trung tướng Vũ Hải Sản – Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng trao tặng.

Đại tá Phạm Gặp, Chủ tịch – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn và Đại tá Nguyễn Kim Thọ, Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn nhận quà lưu niệm do Trung tướng Vũ Hải Sản – Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng trao tặng.

Với thành tích xuất sắc, Tổng Công ty Thái Sơn đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì và hạng Ba, Chứng nhận Top 10 Doanh nghiệp tín nhiệm Việt Nam cùng hệ thống ngành kinh tế; Doanh nghiệp minh bạch, tin cậy, bền vững năm 2019; Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam; UBND TPHCM tặng cờ truyền thống cho Tổng Công ty và tặng bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố… và được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các cơ quan, ban ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý, góp phần làm rạng danh hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ”và truyền thống anh hùng cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Đại tá Nguyễn Kim Thọ, Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng Công ty có nhiệm vụ là ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học của Trung tâm và các cơ quan khoa học trong và ngoài nước phục vụ phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng... Đến nay, Tổng Công ty Thái Sơn tự hào trở thành một trong những doanh nghiệp uy tín trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề: Ứng dụng và chuyển giao công nghệ; Thương mại; Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và giao thông; Đầu tư kinh doanh bất động sản và phát triển hạ tầng khu công nghiệp; Đào tạo nghề… Có gần 20 đơn vị thành viên trực thuộc.

Đồng chí Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên T.Ư Đảng; Ủy viên Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Phùng Sỹ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và cùng nhiều lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Bộ công an... chụp hình lưu niệm cùng Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty thái Sơn.

Đồng chí Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên T.Ư Đảng; Ủy viên Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Phùng Sỹ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và cùng nhiều lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Bộ công an... chụp hình lưu niệm cùng Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty thái Sơn.

Đến dự lễ kỷ niệm, Trung tướng Vũ Hải Sản – Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng cũng đã thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc, những đóng góp tích cực và bước trưởng thành của Tổng Công ty Thái Sơn, trong quá trình xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Trung tướng Vũ Hải Sản cũng đã chỉ đạo Tổng Công ty Thái Sơn quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Tích cực tham gia cùng toàn quân đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng buớc hiện đại, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng, đóng góp xứng dáng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh; Làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, tập trung phát triển các ngành nghề chủ lực, xây dựng chiến lược phát triển bền vững, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật của đơn vị, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, khát vọng vươn lên xứng đáng với tinh thần Tiên phong là người lính...

Theo Đời sống
back to top