Người Kurd tấn công, 11 tay súng Hồi giáo thánh chiến thiệt mạng ở Aleppo

(khoahocdoisong.vn) - Lực lượng Giải phóng Afrin (ALF) cho biết, trên khu vực bắc Syria, du kích người Kurd đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công chống lại lực lượng Hồi giáo thánh chiến Quân đội Syria tự do (FSA) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn .

Theo ALF, từ ngày 08 - 11.12.2019, du kích người Kurd đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công ở khu vực Afrin và Azaz, thuộc tỉnh Aleppo. Cụ thể là tại các làng Maydanke và Gemruke ở quận Shera, và các làng Berade và Kefer Nabo ở quận Sherawa thuộc miền nam Afrin, vùng lân cận thành phố Azaz.

ALF cho biết, 11 tay súng của các nhóm Sư đoàn Hamza, Sư đoàn Sultan Murad, Lữ đoàn al-Fatah và Quân đoàn Sham thiệt mạng trong các cuộc tấn công này.

Cả 4 nhóm này đều là thành viên Liên minh Hồi giáo thánh chiến Quân đội Quốc gia Syria (SNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Liên minh SNA tham gia vào chiến dịch tấn công Mùa xuân Hòa bình của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào lực lượng dân quân người Kurd (Lực lượng Dân chủ Syria – SDF) trên vùng đông bắc Syria từ tháng 10.2019.

Du kích người Kurd tấn công lực lượng Hồi giáo thánh chiến ở Aleppo. Video ALF

Theo TGO
back to top