Người Hà Nội đổ xô đi hiến máu để cứu bệnh nhân

Sáng 7/1, hàng trăm người đến Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư để hiến máu, chủ yếu nhóm máu O đang khan hiếm.

Nhiều người chờ đợi để hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư ngày 7/1. Ảnh: Vương Tuấn.

Từ sáng sớm, nhiều người đổ về Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư (Hà Nội) đăng ký hiến máu. Hội trường nơi đăng ký chật kín người, không còn một chỗ trống. Không ít người phải chờ 15 – 30 phút mới đến lượt kiểm tra, khám sức khỏe trước khi hiến máu. Quá tải hội trường nhận máu, Viện phải sắp xếp thêm khu vực khác cho người dân.

Ngày 4/1, Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư phát đi cảnh báo lượng máu O đang khan hiếm, chỉ còn 18,7% khi dự trữ, đủ cung cấp trong hai ngày nữa cho nhu cầu điều trị bệnh của hơn 100 bệnh viện và cơ sở y tế khu vực phía Bắc. Thông tin này lập tức thu hút nhiều người nhóm máu O đến Viện để hiến máu tình nguyện.

Bình thường mỗi ngày có khoảng 40 người đến Viện hiến máu. Ngày 6/1, Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư tiếp nhận 308 đơn vị máu trong đó có 152 đơn vị nhóm máu O. Đến ngày 7/1, lượng máu dự trữ của Viện đã hơn 8.000 đơn vị; trong đó nhóm máu O trên 2.000 đơn vị, chiếm 26% tổng dự trữ.

Như vậy, sau ba ngày phát đi lời kêu gọi thiếu máu, tỷ lệ nhóm máu O đã tăng 7,3%. Có mặt ở Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư sáng 7/1, chị Hương cho biết, nghe tin bệnh viện thiếu máu nhóm O nên dù bận việc chị cùng đồng nghiệp vẫn tranh thủ đi hiến. Chị Hương nhóm máu O và đây là lần thứ ba tham gia hiến máu.

Trương Quốc Thịnh, sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự cũng chia sẻ: “Em đã hiến máu ba lần, nhưng sẵn sàng hiến tiếp tục khi các bệnh viện cần”.

Chị Hương nhóm máu O và đây là lần thứ ba chị hiến máu. Ảnh: Tuấn Thắng.

Chị Hương nhóm máu O và đây là lần thứ ba chị hiến máu. Ảnh: Tuấn Thắng.

TS Bạch Quốc Khánh, Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư gửi lời cảm ơn đến những tình nguyện viên hiến máu giúp người bệnh: “Thật đáng trân trọng. Hy vọng chúng ta vẫn tiếp tục với những tấm lòng thiện nguyện tham gia hiến máu cứu người”.

Mặc dù đã có rất đông người hiến máu, tuy nhiên nhóm máu O để cấp cứu và điều trị cho người bệnh vẫn đang rất thiếu. Vì thế, lãnh đạo Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư tiếp tục kêu người dân tham gia hiến máu tại Viện (phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), từ 8h đến 22h tất cả các ngày; hoặc đến điểm hiến máu gần nhất.

Các cơ quan, đơn vị liên hệ tổ chức hiến máu tại cơ quan mình, liên hệ Khoa Vận động và Tổ chức hiến máu, Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư, số điện thoại (024) 3.8686008 – 3.7821900.

Mai Nguyễn (tổng hợp)

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top