Người cao huyết áp không tự dùng Thập toàn đại bổ

(khoahocdoisong.vn) - Người già thường hay bị cao huyết áp nếu tự ý dùng thuốc thập toàn đại bổ sẽ rất nguy hiểm.

Ông Nguyễn Văn M. (75 tuổi, Hà Nội) bị huyết áp cao, dùng thuốc huyết áp nhưng chỉ số huyết áp tâm thu vẫn luôn ở mức 150 – 160mmHg. Khi ông đi khám, bác sĩ hỏi bệnh thì được biết ngoài thuốc điều trị huyết áp, ông còn tự uống thêm Thập toàn đại bổ. Bác sĩ khuyên ông nên ngừng uống Thập toàn đại bổ vì dễ bốc hỏa nguy hiểm cho sức khỏe.

Lời bàn: TTND.Lương y giỏi Trần Văn Quảng, Hội Đông y Việt Nam cho biết, người già hay dùng Thập toàn đại bổ để nâng cao sức khỏe bởi đây là bài thuốc cổ phương để bồi bổ cả khí phận và huyết phận. Tuy nhiên, đây là bài thuốc để bồi bổ cho những người bị chân dương hư: cơ thể suy nhược, thiếu máu, kém ăn…

Người già thường hay bị cao huyết áp nếu tự ý dùng thuốc bổ này sẽ rất nguy hiểm. Bởi trong thuốc có sâm, hoàng kỳ, phụ tử và quế… là những vị thuốc mà những người cao huyết áp không được dùng vì nó sẽ bổ dương, trợ hỏa… càng khiến bệnh nặng hơn, huyết áp tăng cao dễ tai biến nguy hiểm tính mạng. Vì vậy, khi dùng thuốc bổ Đông y cũng cần tư vấn bác sĩ.

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top