Người bị parkinson có thể bị mùi cơ thể nặng

Người bị parkinson thường có xu hướng da sẽ nhiều dầu, bã nhờn, gàu, mồ hôi… hơn so với người thường. Đây là yếu tố do cấu trúc da cũng như hệ thần kinh, hormon của cơ thể.

Hỏi: Tôi bị bệnh parkinson thể nhẹ, nghe nói bệnh này có thể bị mùi cơ thể nặng hơn. Có phải không, nên ngăn chặn bằng cách nào?

Nguyễn Văn Tiến (Hà Nội)

/Uploaded/khds.1cdn.vn/2018/09/16/nguoi-bi-parkinson-co-the-bi-mui-co-the-nang1.jpg

Ảnh minh họa.

GS.TS Nguyễn Xuân Nghiên, nguyên Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội: Người bị parkinson thường có xu hướng da sẽ nhiều dầu, bã nhờn, gàu, mồ hôi… hơn so với người thường. Đây là yếu tố do cấu trúc da cũng như hệ thần kinh, hormon của cơ thể.

Khi da tiết ra nhiều bã nhờn và dầu, nếu không vệ sinh sạch sẽ sẽ là điều kiện cho vi khuẩn phát triển, từ đó có thể dẫn đến mùi của cơ thể bị nặng hơn so với người bình thường. Do đó, để giảm mùi cơ thể, người bệnh cần thường xuyên vệ sinh cơ thể như tắm, gội, rửa tay chân.

Bệnh nhân nên dùng các loại xà phòng, sữa tắm có khả năng ngăn vi khuẩn phát triển lâu dài, cũng như dầu gội đầu ngăn gàu.

HL (ghi)

Theo Đời sống
back to top