Ngộp thở với các xe “chờ rác” giữa đường phố Hà Nội

(khoahocdoisong.vn) - Hà Nội hiện có rất nhiều điểm tập kết rác nằm gần khu dân cư, thậm chí ngay trên đường phố, gây mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường khiến nhiều người phải kinh sợ khi đi ngang qua.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo KH&ĐS, hiện nay cung cách thu gom rác tại các quận huyện của TP. Hà Nội là sau khi nhân viên môi trường thu gom rác sinh hoạt từ các ngõ ngách và nhà dân sẽ được đưa về các điểm tập kết để chờ xe ép của các công ty vệ sinh hoặc dịch vụ công ích các quận, huyện đến đưa đi.

Nhiều người đi đường phải kinh hãi với mùi hôi thối từ các xe rác tập kết.

Nhiều người đi đường phải kinh hãi với mùi hôi thối từ các xe rác tập kết.

Các công ty vệ sinh môi trường phụ trách thu gom rác tại các quận huyện của TP. Hà Nội “ăn lương ngân sách” sau khi trúng thầu. Ví dụ, tại quận Thanh Xuân do HTX Thành Công phụ trách; tại quận Nam Từ Liêm do Công ty Minh Quân thu gom rác; tại quận Cầu Giấy do Công ty Vĩnh Yên chịu trách nhiệm vệ sinh môi trường…

Một điểm tập kết xe rác dưới gầm cầu trên cao đường Nguyễn Xiển.

Một điểm tập kết xe rác dưới gầm cầu trên cao đường Nguyễn Xiển.

Sau khi thu gom đầy các xe, nhân viên moi trường sẽ đưa xe về điểm tập kết chờ xe ép.

Sau khi thu gom đầy các xe, nhân viên moi trường sẽ đưa xe về điểm tập kết chờ xe ép.

Các xe ép rác hầu hết phải di chuyển vào ban đêm để chở rác lên các khu xử lý tại Nam Sơn (Sóc Sơn) hoặc Xuân Sơn (Sơn Tây) nên trong khoảng thời gian từ sáng sớm đến chiều tối là lúc các nhân viên môi trường thu gom rác vào các xe đẩy.

Những lúc này, đường phố hiển nhiên trở thành điểm tập kết rác bất đắc dĩ. Xe rác xếp hàng đợi bốc mùi hôi thối, nước rỉ rác chảy xuống đường mất vệ sinh... Nhiều nơi tập kết còn trở thành bãi rác tự phát khi người dân vô tư đem rác đến bỏ.

Ngày này qua ngày khác, người đi đường, người dân tại các điểm tập kết càng khốn khổ vì phải sống chung với rác thải.

Các xe rác trong thời gian hàng chục tiếng chờ xe ép thì đã đủ thời gian để bốc mùi khó chịu.

Các xe rác trong thời gian hàng chục tiếng chờ xe ép thì đã đủ thời gian để bốc mùi khó chịu.

Tại quận Thanh Xuân, để thực hiện chủ trương xanh – sạch đường phố, tại các điểm để xe tập kết đều có các tấm chắn tuyên truyền “vì môi trường”. Tuy nhiên, chính những điểm tập kết mang tính tuyên truyền này lại trở thành nỗi ám ảnh của các hộ dân sống xung quanh.

Theo quan sát của phóng viên, ngay tại đường Nguyễn Trãi gần lối rẽ vào phố Chính Kinh có một điểm “tập kết rác phối hợp tuyên truyền” bốc mùi hôi thối rất khó chịu.

Rác không chỉ để trong xe rác mà còn để dưới lòng đường.

Rác không chỉ để trong xe rác mà còn để dưới lòng đường.

Tại đây, lượng rác thu gom từ buổi sáng vừa bốc mùi vừa rỉ nước lênh láng trên mặt đường. Ruồi muỗi, côn trùng kéo đến bu đầy các xe rác và biển tuyên truyền. Nhiều người qua đây phải bịt mũi hoặc quay mặt sang một hướng khác.

Bên trong những "biển quây tuyên truyền" là rác bốc mùi.

Bên trong những "biển quây tuyên truyền" là rác bốc mùi.

Sát đường tàu đường Giải Phóng cũng có một “điểm tập kết tuyên truyền” bốc mùi không kém. Lượng rác ở đây nhiều đến nỗi tất cả các xe đều đầy ắp. Rác phơi mưa, phơi nắng từ sáng đến tối khiến cho nhiều hộ dân quanh đây vốn kinh doanh bán cà phê giải khát phải giải nghệ vì các "thượng đế" không dám đến.

Nhiều điểm tập kết rác gần ngay khu dân cư.

Nhiều điểm tập kết rác gần ngay khu dân cư.

Tại quận Nam Từ Liêm, các điểm tập kết rác còn được đánh giá là tồi tệ hơn rất nhiều. Công ty Minh Quân phụ trách thu gom rác đã nhiều lần bị UBND quận Nam Từ Liêm cảnh cáo.

Tuy nhiên, rác vẫn là nỗi ám ảnh của người dân. Thậm chí, tại một vài điểm trung chuyển rác do đơn vị này phụ trách còn có hiện tượng đốt rác.

Công ty thu gom rác lại... đốt rác.

Công ty thu gom rác lại... đốt rác.

Như chiều ngày 31/10, tại điểm trung chuyển thuộc phường Trung Văn, khói bốc lên ngùn ngụt. Người dân tại đây cho biết, nhân viên môi trường của Công ty Minh Quân thường xuyên đốt vợi lượng rác dễ cháy để “giảm bớt” lượng rác phải chuyển đến các khu xử lý.

Rác để ngay cổng sân văn hóa.

Rác để ngay cổng sân văn hóa.

Tại nhiều quận huyện, lượng rác nhiều nên người dân còn đem vứt trước khu công cộng như công viên, nhà văn hóa, sân chơi, cổng trường học… tạo nên một quang cảnh kém văn minh, gây ngộp thở cho mọi người.

Theo Đời sống
Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Nhiều vị trí đất trống ven đô Hà Nội được “tận dụng” làm bãi chứa rác thải không đúng quy định. Rác không được phân loại, bốc mùi hôi thối, bủa vây khu dân cư. Thậm chí, rác được đốt trực tiếp, tạo ra luồng khói ô nhiễm, ngột ngạt.
back to top