Ngôi trường dẫn đầu về khoa học cơ bản nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Sáng 20/11, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội long trọng kỷ niệm 65 năm truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ 2.

Kể từ khi thành lập năm 1956 từ Trường Khoa học Cơ bản, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, đặc biệt là trong công tác đào tạo tài năng và nghiên cứu khoa học cơ bản làm nền tảng cho sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.

6.pgs.tskh-vu-hoang-linh.jpg
PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, Trường ĐH Khoa học  Tự nhiên xác định yếu tố "chất lượng” luôn là mục tiêu và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình.

Trường là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên đăng ký KĐCL giáo dục và được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp cơ sở đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) vào năm 2017.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trường đã có 13 ngành đào tạo đại học được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).

Trường là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên trong cả nước triển khai đào tạo học sinh THPT chuyên, các chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng.

Với mục tiêu trở thành trường đại học nghiên cứu tiên tiến ở châu Á vào năm 2035, Trường sẽ chú trọng ở lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và đặc biệt là phát triển đội ngũ giảng viên.

dh-khoa-hoc-tu-nhien-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-3.jpg
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đã trao Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ 2 cho nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ GD&ĐT luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự phát triển của khoa học cơ bản nói chung và sự phát triển của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, nói riêng.

Với vị thế là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản hàng đầu, giữ vai trò chủ lực trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước, Trường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ.

ong-le-cong-loi-nhan-bang-khen.jpg

Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đã trao Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ 2 cho nhà trường; trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho GS.TS Phạm Chí Vĩnh (khoa Toán - Cơ - Tin học); trao Huân chương Lao động hạng Ba cho PGS.TS Nguyễn Văn Vịnh, Phó trưởng khoa sinh học và TS Phạm Văn Quốc, Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên.

GS.TS Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho khoa Địa lý và và TS Lê Công Lợi, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ảnh trên).

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top