Ngôi sao chạy trốn trong thiên hà rất thú vị

Một ngôi sao nhỏ có hành động quái đản được tìm thấy trong không gian. Ngôi sao chạy trốn tăng tốc di chuyển trên khắp thiên hà với vận tốc 300.000 dặm một giờ (500.000km/giờ).

Nguồn ảnh: Phys.

Các nhà thiên văn tại Đài Thiên văn Lowell ở Flagstaff, Arizona, Mỹ cho biết, vào ngày 27/3/ 2018, họ đã phát hiện ra một sao hiếm nằm trong Đám mây Magellan Nhỏ. Ngôi sao đang tăng tốc di chuyển trên khắp thiên hà với vận tốc 300.000 dặm một giờ (500.000 km/giờ).

Với tốc độ đó, nó sẽ mất khoảng nửa phút để di chuyển từ Los Angeles đến New York. Ngôi sao chạy trốn này được chỉ định là J01020100-7122208 và nó được cho là đã từng là một trong hai ngôi sao quay quanh nhau.

Các nhà thiên văn học nghĩ rằng, khi ngôi sao đồng hành phát nổ dưới dạng một siêu tân tinh, sự phóng ra năng lượng cực lớn đã đẩy J01020100-7122208 vào không gian với tốc độ siêu khủng.

Sau 10 triệu năm đi qua không gian, ngôi sao này đã tiến hóa thành một siêu sao màu vàng, đối tượng mà chúng ta thấy ngày nay. Hành trình của nó di chuyển bằng khoảng ba lần đường kính của Mặt Trăng.

Ngôi sao chạy trốn này sẽ tiếp tục tăng tốc qua không gian cho đến khi nó trở thành một siêu tân tinh, có thể trong khoảng ba triệu năm nữa.

Huỳnh Dũng

(theo Phys, Kiến Thức)

Theo Đời sống
back to top