Nghiên cứu phương án chuyển Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về lại Bộ GTVT

(khoahocdoisong.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 1128/VPCP–CN gửi Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp liên quan đến việc điều chuyển Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 1128/VPCP–CN gửi Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp liên quan đến việc điều chuyển Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đánh giá toàn diện những ưu và nhược điểm của đề xuất điều chuyển, báo cáo phương án vào đầu tháng 3/2020. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là doanh nghiệp có nhiều nét đặc thù vừa kinh doanh vừa khai thác sử dụng vốn, tài sản thuộc hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Sau khi chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về Ủy ban quản lý vốn Nhà nước, hoạt động của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam gặp nhiều khó khăn vướng mắc.

Theo Đời sống
back to top