Nghệ An: Tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy cầu Hiếu

Ngày 24/3, một lãnh đạo UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm vớt được thi thể chị DTN. (22 tuổi, quê xã Giang Sơn Đông, Đô Lương, Nghệ An) trên sông Hiếu.

Trước đó, đêm 22/3, người dân phát hiện chiếc xe máy của một người phụ nữ để lại trên cầu Rỏi (huyện Tân Kỳ). Chiếc xe máy dựng ở mép cầu đang sáng đèn nhưng không có người. Trong cốp xe máy có điện thoại và giấy tờ tùy thân của chị N nên đã nghi chị N đã nhảy cầu.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ cùng cơ quan chức năng liền tổ chức tìm kiếm chị N trên sông Hiếu và quanh cầu Rỏi.

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm thi thể chị T.

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm thi thể chị T.

Đến sáng 23/3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) số 5 tăng cường thêm lực lượng đưa phương tiện canô đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, tối 23/2, lực lượng chức năng đã tìm vớt được thi thể chị T. trên sông Hiếu, đoạn chảy qua huyện Tân Kỳ (Nghệ An), cách chân cầu Rỏi khoảng 2km.

Hiện, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương./.

Theo Đời sống
Sơ cấp cứu đúng cách cứu sống trẻ bị chó tấn công

Sơ cứu đúng cách khi trẻ bị chó cắn

Chó cắn là một trong những tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vắc xin dại kịp thời, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào, vùng tam giác Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda.
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top