Ngâm lá bàng chữa nước ăn chân

(khoahocdoisong.vn) - Sống nhiều ngày ở vùng lũ, khu nhà tôi  nhiều người bị nước ăn chân. Xin hỏi có cách nào đơn giản để xử lý?

Hỏi: Sống nhiều ngày ở vùng lũ, khu nhà tôi  nhiều người bị nước ăn chân. Xin hỏi có cách nào đơn giản để xử lý?

Nguyễn Thu Hồng (Quảng Trị)

PGS.TS Phạm Thị Khoa, nguyên cán bộ Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng T.Ư: Trong điều kiện ngập lụt, khó đi lại, có thể vận dụng kinh nghiệm dân gian là sử dụng lá bàng để chữa nước ăn chân. Chỉ cần lấy một nắm lá bàng tươi nấu nước (cho thêm ít hạt muối), nấu đặc như nấu nước chè, để giảm nhiệt độ còn ấm, đổ vào chậu cho chân vào ngâm. Ngâm vài lần sẽ khỏi. 

Từ vết thương mưng mủ, mụn nhọt lở ngứa, sưng nướu lở miệng, viêm loét chỗ kín, viêm da cơ địa... dùng nước lá bàng ngâm hay ngậm đều rất công hiệu. 

Theo Đời sống
back to top